Nguyễn Khánh Toàn, đảng viên trẻ năng động

(NTO) 25 tuổi đời và gần tròn 4 tuổi Đảng, Nguyễn Khánh Toàn, đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức-Chính trị, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Ninh Thuận luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trách nhiệm với công việc, nhiệt tình với mọi hoạt động Đoàn, Hội.

Nhắc đến đảng viên trẻ Nguyễn Khánh Toàn, đồng chí Dương Tùng Lâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức-Chính trị, Trường CĐSP Ninh Thuận, giới thiệu: Toàn là sinh viên xuất sắc của ngành Sư phạm Âm nhạc K32, được giữ lại trường làm công tác cán bộ của Phòng Tổ chức-Chính trị và công tác học sinh, sinh viên. Là một đảng viên trẻ rất có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, đồng thời cũng là một cán bộ Đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên năng động, rất được các đoàn viên “mến mộ”.

Anh Nguyễn Khánh Toàn.

Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008, Toàn trúng tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường CĐSP Ninh Thuận và nhanh chóng “nổi tiếng” bởi thành tích học tập xuất sắc, năng khiếu âm nhạc nổi trội, cộng với cái “duyên” công tác Đoàn, Hội. Tháng 6-2011, Toàn được kết nạp vào Đảng và sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, anh được nhà trường giữ lại làm cán bộ Phòng Tổ chức- Chính trị kiêm phụ trách công tác Đoàn, Hội. Chỉ một năm sau, được tín nhiệm bầu là Phó Bí thư Đoàn trường và năm 2014, tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của Trường. Với sự đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ từ các đảng viên trong chi bộ đã giúp anh phát huy thế mạnh của tuổi trẻ bằng việc chịu khó học hỏi, năng động, linh hoạt ứng dụng những điều học được vào thực hành. Anh cho biết, những lời Bác Hồ dạy thanh niên “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…” cũng chính là phương châm mà anh luôn tự nhắc nhở bản thân để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt công việc.

Chia sẻ “bí quyết” để gây dựng phong trào Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh, Toàn cho biết: Vì không quá chênh lệch tuổi so với thế hệ sinh viên hiện nay nên mình dễ hiểu được những suy nghĩ, nguyện vọng của sinh viên, từ đó kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trường xem xét, hỗ trợ để sinh viên từng bước có được điều kiện, môi trường học tập, sinh hoạt tốt nhất.

Với những kết quả đạt được, Nguyễn Khánh Toàn đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn, Đảng ủy nhà trường. Đặc biệt, năm 2010, được Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Sinh viên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.