Thủ tướng: Phải làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho chiến sỹ, cho nhân dân

Trong thời gian tới, ngành Quân y phải hoàn thành tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Gắn liền với đó, cần tập trung nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ, chất lượng điều trị cho người bệnh.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống
của Bệnh viện 175. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này khi dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 175, sáng 23/5.

Biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo của Bệnh viện Quân y 175, Thủ tướng cho rằng những thành tích toàn diện, to lớn trong lĩnh vực điều trị thương bệnh binh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực phía Nam và giúp đỡ nước bạn Campuchia cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay của Bệnh viện đã đóng góp to lớn vào sự phát triển ngành Y tế của đất nước.

Thủ tướng cho rằng, con người quý nhất là sức khỏe, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế và khoa học, yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân đòi hỏi cao hơn. Do đó, Bệnh viện 175 nói riêng, toàn ngành Quân y nói chung cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thành tích và kết quả đã làm được, không chủ quan, thỏa mãn, làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nước bạn Campuchia sang dự Lễ kỷ niệm.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Cụ thể, trước hết phải hoàn thành tốt hơn, hiệu quả hơn, xuất sắc hơn nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Gắn liền với đó, cần tập trung nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ, chất lượng điều trị cho người bệnh.

Thủ tướng nhấn mạnh so với giai đoạn trước đây, nền y học của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên, để đáp ứng tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, cần phải lấy sự phát triển, sự tiến bộ của ngành y trong khu vực và thế giới để phấn đấu vượt lên.

Đáp ứng yêu cầu này, thời gian qua, Chính phủ đã đầu tư mạnh cho ngành Y tế. Riêng đối với các bệnh viện quân y, trong hai năm (2014-2015), ngân sách đã dành khoảng 15.000 tỷ đồng để đầu tư mới và nâng cấp các bệnh viện như Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 175...

Theo Thủ tướng, với việc khởi công xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình 500 giường, và tới đây tiếp tục khởi công một bệnh viện đa khoa 1.000 giường với tổng vốn đầu tư lên đến 4.500 tỷ đồng, Bệnh viện 175 sẽ phải thực sự trở thành bệnh viện chiến lược, một bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối, đáp ứng yêu cầu và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không chỉ ở khu vực phía Nam mà của cả ngành Y tế Việt Nam.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và cán bộ, bác sĩ Bệnh viện 175. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Bên cạnh đó, Bệnh viện phải là nơi đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ y, bác sĩ cho các bệnh viện của quân khu, quân đoàn, cho bệnh viện các địa phương khu vực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh viện này, qua đó giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương hiện nay.

Ngoài ra, Việt Nam đã chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc với hai lĩnh vực là công binh và y tế. Vì vậy tới đây, Bệnh viện còn phải sẵn sàng để làm nhiệm vụ quốc tế, đóng góp công sức cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới.

Theo PGS. TS. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cách đây 40 năm, ngày 26/5/1975, Quân y viện 175 được thành lập.

Trong những ngày đầu gian khó, Bệnh viện vừa cứu chữa thương bệnh binh, vừa xây dựng cơ sở vật chất và làm nhiệm vụ bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở phía Nam.

Chỉ tính trong 5 năm qua, Bệnh viện đã khám cho 1,350 triệu lượt bệnh nhân. Từ năm 1991 đến nay, Bệnh viện đã đào tạo cho các bệnh viện quân dân y, các đơn vị khác 73 bác sĩ CKII, 776 bác sĩ CKI, gần 3.000 điều dưỡng, dược sĩ... Hiện nay, Bệnh viện có 1 Phó Giáo sư, 23 Tiến sĩ, 53 Thạc sĩ, 60 bác sĩ CKII, 69 bác sĩ CKI và nhiều cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng.

(Ảnh: Chinhphu.vn)

Bệnh viện 175 đã kiện toàn thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, được xếp hạng A trong ngành Y tế, với cơ cấu 56 khoa, phòng, ban. Hơn 1.000 giường bệnh và trên 1.400 cán bộ, nhân viên, đảm bảo khám chữa bệnh cho bộ đội, nhân dân các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào.

*Trong dịp này, Bệnh viện Quân y 175 đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và tổ chức khởi công dự án Viện Chấn thương chỉnh hình.

Nguồn www.chinhphu.vn