An ninh trật tự

(NTO) Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 22-5, Công an huyện Thuận Nam kiểm tra mô-tô BKS 85E1–028.16 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, do đối tượng Mai Trọng Tùng (SN 1966, thôn Liên Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 2 bịch nylon chứa chất màu nâu và màu xám nghi là thuốc nổ với khối lượng 10kg. Khám xét khẩn cấp nhà bà Mai Thị Kim Oanh (SN 1958), là chị ruột của Tùng, trú cùng địa phương, lực lượng Công an thu được 3,5kg chất rắn màu nâu nghi là thuốc nổ. Công an Thuận Nam đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

► Ngày 22-5, TAND Tp. Phan Rang–Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử lưu động tại phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang–Tháp Chàm), tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Trọng (SN 1992, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang–Tháp Chàm) 18 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”. Vào 22 giờ ngày 6-6-2013, Trọng điều khiển mô tô, chở Nguyễn Thị Duy Ngọc đi dạo trên đường 21 Tháng 8 (Tp. Phan Rang–Tháp Chàm) thì phát hiện chị N.T.T.T. vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại. Theo đề nghị của Ngọc, Trọng quay xe lại đồng thời áp sát đối tượng để Ngọc giật điện thoại của chị T.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang–Tháp Chàm cũng mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Thị Hơn (SN 1956, phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang–Tháp Chàm) 30 tháng tù treo về tội “môi giới mại dâm”.