Việt Nam, Iran thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại

Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch vừa có chuyến thăm và làm việc hai ngày tại tỉnh Esfahan (Ê-xpha-han) của Iran nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư và thúc đẩy thương mại giữa giới doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã thăm các cơ sở kinh tế và văn hóa của thành phố Mohammadabad (Mô-ham-ma-đa-bát), thuộc tỉnh Esfahan. Tại buổi buổi làm việc với Thị trưởng Mohammadabad, Mehdi Nasr Esfahani (Mê-đi Na-xi Ê-xphan-ha-ni), hai bên đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh cũng như bản sắc văn hóa của nhau, đồng thời nhất trí ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và thành phố Mohammadabad về việc thúc đẩy hợp tác du lịch, trao đổi văn hóa. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cũng đã có buổi trao đổi với các doanh nghiệp Esfahan về hợp tác kinh tế-du lịch giữa Việt Nam và Iran, tìm hiểu và khảo sát khả năng khai thác dịch vụ máy bay du lịch (tàu lượn) tại Esfahan; thăm khu công nghiệp hóa dầu; thăm nhà máy sản suất nhựa đường và nhà máy chế tạo các sản phẩm thép hình; thăm trung tâm thương mại Hyper Esfahan lớn nhất của tỉnh Esfahan.

Trong các cuộc trao đổi với các doanh nghiệp tỉnh Esfahan, Đại sứ đã nghiên cứu, tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư, đề xuất các phương thức phù hợp để thúc đẩy hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp của hai nước. Lãnh đạo các doanh nghiệp Esfahan nơi đoàn đến thăm rất vui mừng vì sự hiện diện của Đại sứ và bày tỏ mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Một số doanh nghiệp Esfahan cam kết tài trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và tìm hiểu hợp tác tại Iran.

Theo TTXVN