Đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia nghiêm túc, kết quả thực chất

Ngày 21/5, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Hải Dương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu lớn nhất đặt ra đối với kỳ thi này là đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, kết quả thực chất.

 

Đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia nghiêm túc, kết quả thực chất
Ảnh minh họa (Nguồn: VOV)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Yêu cầu lớn nhất của việc tổ chức thi về lâu dài là tác động đến đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy và phương pháp dạy. Việc triển khai kỳ thi năm nay sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, công tác tổ chức thi trong những năm tới cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo Phó Thủ tướng, đầu vào các trường đại học cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là chất lượng đầu ra. Do vậy, cần quan tâm đến siết chất lượng học đại học và đẩy mạnh hướng nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến, trả lời các thắc mắc của người dân một cách cặn kẽ nhất. Bên cạnh đó, quan tâm đến việc đi lại của thí sinh các tỉnh miền núi, kiểm tra những tỉnh vừa có cụm thi do các trường đại học tổ chức vừa có cụm thi do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ cần có đánh giá sau khi ban hành đề thi minh họa và đã thi thử tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nghiên cứu về phần mềm tuyển sinh để người dân rõ về việc sử dụng kết quả thi của thí sinh như thế nào, giúp hạn chế việc đi lại cho thí sinh, đảm bảo cho các trường tuyển sinh được thuận lợi.

 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: giaoducthoidai.vn

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 của Hải Dương, đến thời điểm này tỉnh đã xây dựng xong phương án tổ chức thi; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ coi thi, chấm thi, tư vấn và định hướng giúp học sinh lựa chọn môn thi, cụm thi, ôn tập phù hợp, đảm bảo đúng năng lực, nguyện vọng của các em cơ bản đã hoàn thành. Kỳ thi năm nay Hải Dương có 20.635 thí sinh dự thi, với 12.495 thí sinh dự thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, 8.140 thí sinh (gần 40% tổng số thí sinh) dự thi tại cụm do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Tại cụm thi địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương chủ trì phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tổ chức thi chia thành 12 điểm thi với 276 phòng thi.

Về ý kiến cho rằng tỷ lệ thí sinh dự thi tại cụm thi địa phương của Hải Dương gần 40% là cao hơn so với mặt bằng chung, tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết công tác tư vấn, hướng nghiệp cũng như thông tin về kỳ thi được địa phương rất quan tâm, chỉ đạo ngành giáo dục và các trường học thực hiện. Do vậy, học sinh đăng ký thi trên cơ sở nguyện vọng và đúng năng lực chứ không có chuyện ép thí sinh trong việc đăng ký dự thi. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng, tỷ lệ đó phản ánh kết quả phân luồng cho học sinh được Hải Dương thực hiện có hiệu quả.

Trước dư luận đặt ra nghi ngờ về việc có chuyện địa phương tổ chức đãi ngộ tốt cho cán bộ coi thi để dễ dãi trong coi thi, hay thi tại địa phương sẽ dễ hơn thi tại các cụm thi do trường đại học tổ chức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định, dù thi tại cụm địa phương hay cụm thi do các trường đại học tổ chức đều diễn ra theo một quy chế, một quy trình kỹ thuật như nhau, kinh phí đủ để bảo đảm cho việc tổ chức kỳ thi; các tỉnh, thành đều có Ban chỉ đạo thi giám sát thực thi việc này tại địa phương...

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam