Trường THPT iSchool Ninh Thuận: Đồng hành cùng học sinh trong kỳ thi THPT quốc gia

(NTO) Năm học 2014-2015, Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận có 250 học sinh khối 12. Đây cũng là khóa học sinh đầu tiên của trường được học theo phương pháp dạy học mới của hệ thống trường iSchool với tên gọi ITL từ năm lớp 10. Thầy giáo Trương Viết Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ITL là viết tắt của cụm từ iSchool TEACHING & LEARNING, là phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, tạo cho học sinh sự hứng thú, kích thích sáng tạo, phát triển kỹ năng của từng học sinh; dạy học bằng sơ đồ tư duy, thông qua trò chơi, phương pháp tiếp cận trực quan sinh động. Với đặc thù của đa số học sinh khi mới vào trường là: Học lực trung bình, yếu hoặc không có hứng thú với việc học… thì phương pháp này thực sự phát huy hiệu quả. Những giờ học theo phương pháp ITL đã giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, hứng thú hơn, từ đó có nhiều tiến bộ trong việc tiếp cận kiến thức. Tận dụng lợi thế về cơ sở vật chất, nhà trường cũng đồng thời thực hiện việc tăng tiết học cho tất cả các khối lớp đối với những môn học cơ bản: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa, Vật lý, Sinh học… nhằm giúp học sinh có thêm thời gian nắm vững kiến thức, giáo viên có điều kiện để bồi dưỡng, phụ đạo thêm cho đối tượng học sinh yếu kém. Cùng với các trường THPT trong toàn tỉnh, hiện trường cũng đang triển khai cho học sinh đăng ký môn thi tự chọn và cụm thi THPT quốc gia. Kết quả đăng ký của học sinh cũng sẽ giúp nhà trường phân lớp để tập trung ôn tập tốt hơn cho các em. Trường dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt thi thử với cách thức ra đề dựa trên bộ đề minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố để giúp học sinh làm quen với cách thức làm bài, áp lực, không khí trường thi…

 
Giờ lên lớp của thầy và trò lớp 12B1.

Bên cạnh việc tập trung ôn tập, củng cố kiến thức thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm cập nhật để kịp thời cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác về Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia 2015 và tuyển sinh đại học, cao đẳng cho cả học sinh và phụ huynh. Thầy giáo Trương Viết Hải cho biết thêm, để đồng hành cùng học sinh khối 12, nhà trường dự kiến thành lập Ban Tiếp sức mùa thi do cô giáo Đoàn Thị Gái, Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng ban và thành viên: Giáo viên chủ nhiệm các lớp, Bí thư Đoàn trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và một số phụ huynh khác. Riêng với những học sinh dự thi tại Lâm Đồng mà gia đình không có điều kiện đưa đi thi, Ban Tiếp sức mùa thi sẽ thỏa thuận với phụ huynh để hợp đồng xe đưa đón học sinh lên Lâm Đồng và đến từng địa điểm thi, thuê chỗ ở, ăn uống và bố trí giáo viên, nhân viên của trường đồng hành cùng các em trong suốt thời gian dự thi.

Với sự đồng hành và hỗ trợ tích cực từ phía nhà trường, tin rằng những học sinh lớp 12 của Trường PT iSchool Ninh Thuận sẽ đạt kết quả cao trong Kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.