Cựu chiến binh Ninh Phước: Học tập và làm theo gương Bác Hồ

(NTO) Hội CCB huyện Ninh Phước hiện có 10 tổ chức hội cơ sở, 61 chi hội, với 809 hội viên. Ông Phan Văn Khanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Phước cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được các cấp hội xác định là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm giáo dục và rèn luyện cho cán bộ, hội viên nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và nêu cao tinh thần đoàn kết, đi đầu trong các phong trào, hoạt động của tổ chức hội cũng như địa phương, đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân CCB điển hình, tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

 
CCB Hồ Văn Của và Nguyễn Việt Hoàng, Chi hội CCB Khu phố 10, thị trấn Phước Dân
là thành viên nòng cốt của Tổ bảo vệ.

Chúng tôi tìm gặp 2 hội viên CCB gương mẫu, đó là ông Hồ Văn Của, Chi hội Trưởng và ông Nguyễn Việt Hoàng, Chi hội Phó Chi hội CCB khu phố 10, thị trấn Phước Dân. Cả 2 CCB này đều đã ngoài tuổi 50, nhưng là thành viên nòng cốt của Tổ Bảo vệ khu phố mà những đối tượng trộm cắp và gây rối trật tự tại địa phương phải “nể mặt”. Ông Hồ Văn Của chia sẻ: Thành viên Tổ Bảo vệ khu phố ngoài sự nhanh nhẹn, có sức khỏe thì quan trọng hơn cả là phải nhiệt tình, gương mẫu và tạo được niềm tin trong nhân dân. Bởi vì, chúng tôi hoạt động dựa vào dân, nhờ nguồn tin của dân, được nhân dân hỗ trợ… thì mới có những phát hiện, vây bắt, xử lý kịp thời các vụ việc. Chi hội hiện có 21 hội viên, tất cả đều là những công dân gương mẫu, được bà con khu phố tin yêu và cũng là hạt nhân tích cực, tham gia nhiệt tình các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Ở những địa phương khác trong toàn huyện, vai trò của Hội CCB cũng đã và đang ngày càng được khẳng định. Điển hình là trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, những CCB đi đầu trong việc hiến đất, đóng góp ngày công, ủng hộ vật liệu… để làm đường, xây dựng các công trình thủy lợi đã trở thành tấm gương để nhân dân trong từng thôn, xóm cùng hăng hái tham gia. Ông Lê Văn Mọn, Chủ tịch Hội CCB xã Phước Vinh cho biết, bản thân mỗi CCB xã Phước Vinh đều ý thức được vai trò tiền phong, gương mẫu của mình, không chỉ luôn tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân mà còn tích cực, động viên người thân, gia đình thực hiện tốt các quy định trong tổ chức các lễ hội, ma chay, cưới hỏi… xây dựng nếp sống văn hóa, nói không với tệ nạn xã hội, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Nhận thức đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ, Hội CCB các cấp huyện Ninh Phước luôn tăng cường giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho thanh niên thông qua các chương trình giao lưu, nói chuyện truyền thống, tham gia hành trình về nguồn thăm lại các di tích lịch sử cùng thanh niên… qua đó, giáo dục đoàn viên, thanh niên lòng yêu nước, sống đẹp, sống có lý tưởng… CCB cũng tham gia thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, phối hợp thành lập các câu lạc bộ cựu quân nhân để triển khai các hoạt động như: hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, giáo dục thanh niên thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường…

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, CCB huyện Ninh Phước đang góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng danh là những thế hệ “bộ đội Cụ Hồ” được nhân dân tin yêu.