Tăng cường giao lưu thương mại biên giới lành mạnh

Sáng 25/4, tại tỉnh Hà Giang diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Công tác liên hợp (UBCTLH) giữa các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương
của Việt Nam với Quảng Tây diễn ra sôi động trong những năm gần đây. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Hội nghị kiểm điểm tình hình triển khai Biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 6 UBCTLH, đồng thời bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 4 tỉnh của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với Quảng Tây diễn ra sôi động trong những năm gần đây.

Trong đó, cơ chế UBCTLH giữa 4 tỉnh của Việt Nam với Quảng Tây đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác và tháo gỡ các vướng mắc giữa hai bên, trở thành một trong những cơ chế điển hình cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các địa phương hai nước.

Đặc biệt, Quảng Tây đã trở thành địa phương có kim ngạch thương mại lớn nhất với Việt Nam, đạt trên 17 tỷ USD năm 2014, tăng 28,7%, chiếm gần 1/4 kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Theo Phó Thủ tướng, trong các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, cũng như tại các phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, lãnh đạo hai bên luôn quan tâm và dành thời gian trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương khu vực biên giới.

Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã tích cực trao đổi nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó nhất trí tạo điều kiện thông thoáng cho quan hệ hợp tác giữa các địa phương biên giới, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại phát triển ổn định, cân bằng, bền vững.

Hai bên nhất trí tích cực nghiên cứu, đàm phán ký kết Hiệp định sửa đổi về thương mại biên giới Việt-Trung; sớm bàn bạc và xác định phương án tổng thể chung xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị lần này tập trung trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị thông qua trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc, giao lưu giữa lãnh đạo các địa phương, thúc đẩy giao lưu nhân dân để củng cố và phát huy quan hệ Việt-Trung.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Hai bên nghiêm túc rà soát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, kịp thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế và thỏa thuận hợp tác, đồng thời kiến nghị Chính phủ hai nước chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại khu vực biên giới phát triển lành mạnh, ổn định và cân bằng, tăng cường hợp tác về du lịch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu các biện pháp, mô hình hợp tác nhằm đơn giản hóa thủ tục thông quan cho người và hàng hóa, góp phần phát triển và cải thiện đời sống kinh tế biên giới.

Các cơ quan hữu quan và địa phương hai nước phối hợp đẩy nhanh tiến độ đàm phán, sớm ký kết Hiệp định về hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc; Hiệp định về quy chế tàu thuyền qua lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm qua biên giới, duy trì trật tự trị an trên vùng biên giới hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Tây
Trương Hiểu Khâm. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây tham dự Hội nghị lần thứ 7 của UBCTLH, do Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Tây Trương Hiểu Khâm làm Trưởng đoàn.

Thời gian qua, các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã quan tâm thúc đẩy giao lưu hữu nghị, thương mại và đầu tư, xây dựng và kết nối hạ tầng giao thông, hợp tác du lịch, nông nghiệp…, góp phần tích cực xây dựng đường biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Hai bên đã báo cáo và kiến nghị Chính phủ hai nước phê chuẩn Phương án tổng thể chung xây dựng các khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái-Đông Hưng, Đồng Đăng-Bằng Tường, Trà Lĩnh-Long Bang, đồng thời thành lập tổ công tác liên hợp về vấn đề này.

Phía Việt Nam đang trình Chính phủ cho kéo dài thời gian mở cửa làm thủ tục cho người và hàng hóa qua lại tại cửa khẩu Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định nâng cấp cửa khẩu này thành cửa khẩu quốc tế.

Nguồn www.chinhphu.vn