Thắp sáng đường quê Phước Thuận

NTO) Về xã Phước Thuận (Ninh Phước) hôm nay, vào ban đêm, từng thôn nhiều tuyến đường đã có hệ thống đèn chiếu sáng. Mô hình “Thắp sáng đường quê” được địa phương triển khai đã mang lại ý nghĩa xã hội rất lớn.

Xã Phước Thuận hiện có 7 thôn. Trước đây, hệ thống đèn điện chủ yếu được thắp sáng tại khu vực trung tâm xã và nơi đông dân cư của một số thôn. Theo nhiều hộ dân cho biết, trước đây, hầu hết các tuyến đường trong thôn chưa có hệ thống điện chiếu sáng, người dân đi lại vào ban đêm rất khó khăn. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã triển khai kế hoạch vận động nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Đây là cách làm hay và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Một góc xã Phước Thuận.

Đến nay, trên các tuyến đường nội bộ thôn đã lắp đặt 300 bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện, thuận lợi cho việc đi lại vào ban đêm của người dân. Để duy trì hệ thống đèn chiếu sáng, 100% hộ dân nhất trí góp mỗi hộ 5.000 đồng/tháng để chi trả chi phí sử dụng điện chiếu sáng, thay bóng đèn khi bị hư hỏng…

Khi màn đêm buông xuống, các tuyến đường nông thôn trong xã lại sáng rực ánh đèn. Từng tốp người rủ nhau tản bộ, tập thể dục… ai nấy đều vui mừng vì đã góp phần mang ánh điện về với đường quê. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Chi bộ thôn Thuận Hòa phấn khởi: Bà con bây giờ không phải thấp thỏm lo âu khi ra đường vào ban đêm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tốt hơn nhiều.

Ngoài việc triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê”, trong những năm qua, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã triển khai bê- tông 22 km đường nông thôn, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%... Những đóng góp đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tự nguyện của người dân trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới và chính mình là người thụ hưởng.