Đảng bộ Vườn Quốc gia Núi Chúa: Tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

(NTO) Ngày 20-4, Đảng bộ Vườn quốc gia Núi Chúa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 
Đảng bộ Vườn Quốc gia núi Chúa Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đại hội, đã đề ra một số nhiệm vụ chỉ tiêu như: tăng cường công tác tuần tra, truy quét các điểm nóng và vùng giáp ranh nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác lâm sản, phá đốt rừng làm rẫy, săn bắt động vật trái phép; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và vận động quần chúng nhân dân làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; triển khai thực hiện quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển cộng đồng 35 thôn vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa; giải quyết việc làm tại địa phương từ 900 đến 1.000 lao động; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 62,2%; tăng cường công tác quản lý bảo tồn biển, xây dựng từ 1 đến 2 dự án bảo tồn đa dạng sinh học về biển, tổ chức cứu hộ 100% tổ rùa đẻ và đưa rùa con về biển; phát triển thêm 3 điểm du lịch sinh thái Bãi Hỏm, Đá Hang và Ao Hồ; phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch tăng từ 20 đến 22% mỗi năm; 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ kết nạp 16 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vườn quốc gia Núi Chúa, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí và bầu 3 đại biểu đi dự Đại Hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.