Ninh Phước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp

(NTO) Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Ninh Phước được triển khai sâu rộng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH ở địa phương phát triển.

Sôi nổi thiết thực

5 năm qua, huyện Ninh Phước đã tập trung quán triệt, triển khai các phong trào thi đua, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực; qua đó phát hiện kịp thời và nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào.

Phong trào “Nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa” được phát động thường xuyên. Các cấp, ngành đã lãnh đạo nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cơ cấu mùa vụ, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT, quan tâm đầu tư về thủy lợi… nên năng suất, sản lượng cây trồng được đảm bảo và gia tăng về giá trị. Đến nay, trên địa bàn đã có hàng trăm trang trại, mô hình đạt hiệu quả kinh tế, cho thu nhập cao và giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình như mô hình trồng lúa “1 phải, 5 giảm”, từ 10 ha đến nay lên trên 3.900 ha, giá trị tăng thêm từ 7-9 triệu đồng/ha so với canh tác lúa truyền thống; mô hình tưới nước tiết kiệm-sản xuất rau an toàn từ 2 ha tăng lên 440ha, lợi nhuận tăng thêm từ 15-30 triệu đồng/ha… Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, như hộ ông Đổng Xuân (thị trấn Phước Dân) chuyên kinh doanh hàng thổ cẩm, mỗi năm thu nhập trên 500 triệu đồng, giải quyết cho 15 lao động địa phương có việc làm ổn định; hộ ông Trương Thượng Nhân (xã Phước Thuận) với mô hình nuôi trùn quế, thu nhập mỗi năm trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 13 lao động địa phương…

 
Một góc Trung tâm thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: Thanh Long

Đặc biệt những năm gần đây, phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai toàn diện tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào ngày càng ý nghĩa thiết thực, đi vào chiều sâu, nhân lên sức mạnh toàn dân, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng đường giao thông, trường học, chợ, nhà văn hóa… Điển hình như 28 hộ dân xã Phước Sơn, hiến 8.000 m2 để làm đường giao thông; ông Ngô Văn Quang (thôn Thái Hòa, Phước Thái) hiến 1.500m2 làm kênh mương nội đồng... Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đến nay có 3 xã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng NTM; các xã còn lại đạt từ 11-16 tiêu chí.

Thi đua rộng khắp

Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng cho thấy hiệu quả tích cực từ các phong trào thi đua, trong đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng, chất lượng. Năm 2014, toàn huyện có 88,9% gia đình văn hóa và 100% cơ quan văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện tốt, 100% xã, thị trấn xây dựng được quy ước, hương ước. Chất lượng giáo dục được nâng cao và phát triển khá toàn diện ở các bậc học. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt gần 100%; 17/55 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, chiếm 30,9%; 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non… Giải quyết kịp thời đúng quy định chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 5 năm đã vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” trên 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 362 căn nhà cho gia đình có công với cách mạng, với kinh phí trên 7 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,54%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 33%, giải quyết việc làm 2.800 lao động…

 
Nông dân xã Phước Thuận mở rộng diện tích trồng nho, nâng cao hiệu quả kinh tế.Ảnh: V.M

Trong lực lượng vũ trang, các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì với những nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hưởng ứng tích cực; góp phần tăng cường củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ quốc phòng, an ninh với thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Song song với việc phát động các phong trào thi đua cụ thể, hợp lòng dân, lựa chọn hình thức thi đua phong phú để nhân dân thực hiện, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở, đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Ðồng chí Phạm Y, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Cùng với nhiệm vụ phát động các phong trào thi đua, huyện Ninh Phước cũng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất.

Phong trào thi đua yêu nước đã và đang được cả hệ thống chính trị huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu KT-XH, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020, xây dựng huyện Ninh Phước ngày càng phát triển và giàu đẹp.