Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày lễ Nông thôn mới ở Ninh Sơn

(NTO) Chiều ngày 19-4, Văn phòng Quản lý Dự án KOICA–CJ tại Ninh Thuận tổ chức Ngày lễ Nông thôn mới Saemaul tại thôn Tầm Ngân 2 (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn). Đồng Chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Tham dự còn có đại diện các đơn vị KOICA, CJ tại Việt Nam và một số sở, ngành liên quan.

 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo Bản ghi nhớ thực hiện Dự án “Hỗ trợ nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh” được ký kết giữa KOICA, CJ và UBND tỉnh vào cuối tháng 5-2014, trong thời gian 3 năm 2014–2017, KOICA và CJ sẽ hỗ trợ cho tỉnh một số hoạt động nhằm triển khai thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM tại thôn Tầm Ngân 2. Qua một năm hoạt động, các đơn vị hỗ trợ đã triển khai và đạt kết quả nhất định tại địa phương như: Trồng khảo nghiệm ớt Hàn Quốc; sửa chữa, xây mới hội trường nhà cộng đồng, nhà trẻ mẫu giáo thôn; cử các chuyên gia thực hiện công tác giúp đỡ hỗ trợ người dân trong xây dựng NTM...

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho gương điển hình, tích cực trong phong trào
nông thôn mới thôn Tầm Ngân 2.
 
 
Đại diện tập đoàn CJ tặng quà cho các tập thể đóng góp tích cực trong phong trào nông thôn mới.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghe chuyên gia của KOICA trình bày mô hình
trồng ớt tại thôn Tầm Ngân 2.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
báo cáo mô hình tưới nước tiết kiệm trên mía tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ của các đơn vị đến từ Hàn Quốc với người dân thôn Tầm Ngân 2 nói riêng và tỉnh nhà nói chung, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền huyện Ninh Sơn tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực cho các chuyên gia, tình nguyện viên của KOICA, CJ thực hiện chương trình đạt kết quả cao nhất; đề nghị nhân dân thôn Tầm Ngân 2 tích cực tham gia vào các hoạt động của phong trào tạo thành mô hình điểm để các địa phương khác trong tỉnh áp dụng và nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ ngày lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh và đại diện các đơn vị đã trao phần thưởng cho những tập thể, cá nhân xuất sắc trong việc đóng góp và tích cực tham gia vào cuộc vận động xây dựng NTM tại thôn Tầm Ngân 2 trong năm qua.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm mô hình tưới nước tiết kiệm trên mía của nông dân xã Quảng Sơn.

>> Mời xem video clip: Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày lễ Nông thôn mới ở Ninh Sơn