32 tập thể, cá nhân Lực lượng CAND được tặng danh hiệu Anh hùng

Ngày 18-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho các tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” cho 10 tập thể và 22 cá nhân trong lực lượng CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân
cho các tập thể. Ảnh: Minh Anh

Ôn lại những chiến công của các cá nhân, tập thể xuất sắc được trao tặng danh hiệu Anh hùng, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định trong thời kỳ kháng chiến, lực lượng CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ghi nhận thành tích, chiến công xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến cho gần 600 tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND. Đây là nguồn động viên to lớn để lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh bước sang thời kỳ đổi mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công; luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND tích cực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn www.chinhphu.vn