Triển khai hiệu quả thoả thuận hợp tác Việt Nam - Iran

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran và Quốc hội Iran luôn quan tâm và có hỗ trợ cần thiết, kịp thời để thúc đẩy triển khai hiệu quả những thoả thuận hợp tác giữa hai nước.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Sayed Ahmad Reza Dastgheib,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Chiều 30/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp ông Sayed Ahmad Reza Dastgheib, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran nhân dịp sang Việt Nam tham dự IPU-132.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh ông Sayed Ahmad Reza Dastgheib và đoàn đại biểu Quốc hội Iran sang Việt Nam tham dự IPU-132, tin tưởng sự tham gia của đoàn sẽ góp phần thiết thực vào thành công của IPU nói chung và củng cố hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua.

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về sự đón tiếp chân tình và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Iran đối với cá nhân Phó Thủ tướng và đoàn đại biểu vào tháng 10/2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu mà Iran đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị ông Sayed Ahmad Reza Dastgheib và Quốc hội Iran, với vai trò quan trọng của mình, luôn quan tâm và có hỗ trợ cần thiết, kịp thời để thúc đẩy triển khai hiệu quả những thoả thuận hợp tác giữa hai nước, từ đó góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng và quyết tâm của hai nước.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn hai nước thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại song phương thời gian tới lên 500 triệu USD, so với hiện tại là 200 triệu USD.

Cụ thể, hai nước tạo điều kiện để tăng xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh, trao đổi đoàn doanh nghiệp giữa hai nước, đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế “hàng đổi hàng” và tháo gỡ khó khăn trong cơ chế thanh toán...

Ông Sayed Ahmad Reza Dastgheib cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết chuyến thăm chính thức Iran của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 10/2014 là bước phát triển mới trong hệ hai nước với một số hiệp định đã được ký kết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran cho biết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nguồn www.chinhphu.vn