Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Những định hướng trong công tác cải cách hành chính, đổi mới sắp xếp DNNN, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống thiên tai, xây dựng hệ thống y tế cơ sở,… là những hoạt động nổi bật của Chính phủ tuần qua.

 
Thủ tướng yêu cầu phải có chuyển biến rõ rệt về CCHC trong năm 2015.
Ảnh VGP/Nhật Bắc

* CCHC đầu tư không lớn, không phải tốn nhiều tiền bạc, chỉ cần trách nhiệm, cần ý chí, cần quyết tâm và việc làm cụ thể. Từng Bộ, ngành, địa phương không nói chung chung mà phải cụ thể là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, làm được việc gì trong CCHC - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Yêu cầu 2 lĩnh vực này phải có sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2015, Thủ tướng chỉ rõ trọng tâm triển khai CCTTHC ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực thường gây tốn thời gian, chi phí lớn cho xã hội, cho người dân, doanh nghiệp như hải quan, tiếp cận đất đai, thuế, cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp.

* Trước đó, chủ trì cuộc làm việc với các Bộ, ngành liên quan về công tác CCHC riêng trong lĩnh vực hải quan, Thủ tướng một lần nữa, khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong triển khai thực hiện có kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trọng tâm, trong đó có hải quan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, muốn cải cách, phải rà soát pháp luật hiện hành: “Thủ tục không phải trên trời mà nằm ngay trong các văn bản mà chúng ta đề ra. Chúng ta phải rà soát lại, từng bộ rà soát; cái gì liên quan đến doanh nghiệp, người dân phải rà soát lại theo hướng tạo thuận lợi, phục vụ tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời đưa ra giải pháp thông thoáng, thuận lợi nhưng phải quản lý được, không có nghĩa thông thoáng là bỏ quản lý. Bên cạnh đó, phải quản lý theo thông lệ quốc tế”.

* Chủ trì cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu dứt khoát năm nay phải hoàn thành tái cơ cấu 289 doanh nghiệp theo kế hoạch, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành cao hơn, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai sót hay tình trạng bán tràn lan, gắn với tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nào đã có Ban chỉ đạo thì phải khẩn trương tiến hành xác định giá trị, công bố và tiến hành cổ phần hóa gắn với đẩy mạnh niêm yết trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp nào cổ phần hóa rồi nhưng chưa đạt tỷ lệ như quy định thì tiếp tục bán cổ phần, đồng thời tiếp tục rà soát các doanh nghiệp không cần Nhà nước chi phối để tiếp tục bán.

* Khi xảy ra sự cố sập giàn giáo công trường xây dựng dự án cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn với các lực lượng, địa phương tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm những người còn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát, đồng thời bảo đảm an toàn cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, kịp thời cấp cứu những người bị thương; phối hợp với các địa phương liên quan hỗ trợ, tổ chức an táng chu đáo đối với những người bị thiệt mạng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp vào hiện trường vụ việc, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố sập giàn giáo và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thăm hỏi các hộ gia đình có người bị thiệt mạng, những người bị thương tại bệnh viện.

* Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán của Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thời gian tới, quân đội tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng, đặc biệt Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng; chủ động kiểm soát việc xuất nhập cảnh qua biên giới và các tuyến đường mòn, lối mở; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển; phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là Hải quan, Công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

* Chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tinh thần và nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác phòng chống thiên tai phải là “luôn cảnh giác ứng phó với sự bất thường”, dù khả năng dự báo có cải thiện được bao nhiêu.

Phó Thủ tướng lưu ý các công tác trọng tâm, gồm hoàn thiện tổ chức, các định hướng lớn thực hiện Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đẩy nhanh và cập nhật bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão, các phương án ứng phó với các thảm họa cho từng địa phương theo kế hoạch đã đề ra.

* Đối thoại với các hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu do Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trả lời nhiều câu hỏi về chủ trương, mục tiêu, giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và cơ hội tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào tiến trình này ở Việt Nam.

* Trong buổi làm việc với các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt để người dân không phải sống cùng nỗi lo bị ung thư, bị bệnh tật vì dùng nước bẩn.

* Y tế cơ sở nói riêng và ngành Y tế nói chung phải tạo được niềm tin cho nhân dân trong công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ngành Y tế phải xác định rõ phạm vi hoạt động của y tế cơ sở, đầu tư cho y tế cơ sở phải sát thực tế đặt trong tổng thể đổi mới ngành Y tế Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại Hội nghị quốc tế về tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu phải sát thực tế. Tránh tình trạng ở vùng sâu, vùng xa còn có nơi bà con đi cả ngày mới đến được trạm y tế xã nhưng không ít các trạm y tế xã, phường ở đô thị, ở các tỉnh đồng bằng có khi chỉ cách BV, trung tâm y tế huyện 5-10 phút đi xe máy, nhà xây rất khang trang nhưng hiệu năng sử dụng rất thấp.

* Hải Phòng cần nỗ lực hơn nữa đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện sức cạnh tranh kinh tế, chuẩn bị sẵn sàng nội lực để tham gia Cộng đồng ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do - phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống công tác đối ngoại của TP. Hải Phòng

Phó Thủ tướng chỉ đạo cần tăng cường quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, xác định hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP. Hải Phòng và là nhiệm vụ chung của tất cả các sở, ban, ngành của Thành phố.

Nguồn chinhphu.vn