Philippines tuyên bố không để Trung Quốc làm sao nhãng các vấn đề ở Biển Đông

Ngày 28-3, Philippines đã bác bỏ quan ngại của Trung Quốc về kế hoạch sửa chữa các cơ sở quân sự trên Biển Đông, nhấn mạnh Manila có quyền chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ trong khu vực tranh chấp này.

Trong một tuyên bố, ông Charles Jose khẳng định, công việc sửa chữa của Philippines “không thể so sánh được với những hoạt động bồi đắp cải tạo quy mô lớn của Trung Quốc. Các hoạt động đó không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn gây cẳng thẳng không cần thiết trong khu vực”. Ông Jose nhấn mạnh: “Tuyên bố mới đây của Trung Quốc bày tỏ quan ngại đối với kế hoạch này của Philippines sẽ không làm chúng tôi sao nhãng các vấn đề thực sự trên Biển Đông, đó là tuyên bố phi pháp về đường 9 đoạn của Trung Quốc”.

Hôm 27-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh “quan ngại sâu sắc” trước tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario rằng quốc gia Đông Nam Á này có thể sẽ nối lại hoạt động sửa chữa một đường băng trên đảo Thị Tứ.

Theo TTXVN