Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2015

(NTO) Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (BCĐ PCLB) Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2015. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Theo thống kê của UBQG TKCN, trong năm 2014 cả nước xảy ra 4.154 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố. UBQG TKCN đã chủ động phối hợp, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, công điện của Chính phủ;...

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước trong năm 2015 diễn biến phức tạp. Khả năng xuất hiện El Nino trong mùa mưa bão với cường độ yếu đến trung bình. Dự báo sẽ có khoảng 9-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ còn kéo dài đến khoảng tháng 9-2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do khô hạn gây ra trên địa bàn tỉnh ta cũng như những phương án địa phương đã thực hiện và kiến nghị Trung ương có ý kiến chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên xả nước qua Nhà máy Thủy điện Đa Nhim để cung ứng nước sản xuất cho tỉnh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ giống cây trồng cho người dân ở các vùng phải tạm dừng sản xuất do thiếu nước; Chính phủ sớm bố trí đủ nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Tân Mỹ và quan tâm đầu tư xây dựng các hồ chứa nước khác để giải quyết vấn đề thiếu nước, khô hạn thường xuyên xảy ra trên địa bàn...