Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khởi công Kho xăng dầu Ninh Chử

(NTO) Ngày 28-3, Công ty Cổ phần dầu khí Ninh Chử tổ chức Lễ khởi công xây dựng Kho xăng dầu Ninh Chử. Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công.

Dự án Kho xăng dầu Ninh Chử được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, thuộc địa bàn thôn Khánh Hội (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải), với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng và chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng vốn 110 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Nạo vét mở rộng luồng tàu, xây dựng nhà xuất tạm, khu làm việc, tường rào bảo vệ, đường cấp phối dân sinh và kho xăng dầu nổi trên biển dung tích 5.000 m3; giai đoạn 2, tổng vốn 190 tỷ đồng để phát triển, mở rộng kho chứa xăng dầu lên 40.000 m3.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát lệnh khởi công
Kho xăng dầu Ninh Chử.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự hợp tác từ phía chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ. Trong quá trình thi công, cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh, an toàn giao thông, an toàn lao động… Về phía tỉnh, sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm đưa vào hoạt động.