Tháng Thanh niên năm 2015: Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(NTO) Những ngày tháng 3 này, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Ninh Thuận đang sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên 2015. Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, những hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng và mang lại ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Để chuẩn bị cho Tháng Thanh niên, ngay từ trong tháng 2, Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến cơ sở và đoàn viên thanh niên. Nếu như những năm trước, các hoạt động “bề nổi” chiếm ưu thế thì năm nay, Tháng Thanh niên của tuổi trẻ tỉnh nhà lại tập trung vào những hoạt động chiều sâu và thiết thực với cộng đồng.

ĐV-TN đưa nước sạch về vùng khô hạn.

Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Thời gian diễn ra Tháng Thanh niên cũng đồng thời là thời điểm toàn Đoàn đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, do đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên được cụ thể hóa bằng đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” mà trọng tâm là diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, Hội thi tuyên truyền viên; triển khai các cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tìm hiểu biển, đảo Tổ Quốc và chiến sĩ Hải quân... Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo đến tận các Đoàn cơ sở đăng ký hoạt động vì cộng đồng theo điều kiện, đặc thù của từng đơn vị.

Bên cạnh các hoạt động chủ điểm hướng về Đảng, Tỉnh Đoàn đã phát động mạnh mẽ phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội và xung kích tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Kết quả qua 3 tuần lễ của tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trồng được 1.985 cây xanh các loại, nạo vét 1.360 m kênh mương nội đồng. Nhiều chi đoàn, đoàn cơ sở thuộc Đoàn TN khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức trồng cây xanh, xây dựng tiểu đảo tạo mỹ quan đô thị; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo Bác Ái; hỗ trợ 60 triệu đồng xây Nhà nhân ái cho hộ nghèo phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Huyện đoàn Bác Ái đã huy động ĐV-TN đóng góp ngày công bê-tông 700 m đường nội thôn. ĐV-TN huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải cũng tổ chức 14 đợt ra quân vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh tại khu vực công cộng trên địa bàn. Huyện đoàn Ninh Sơn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân, tặng 35 suất quà và 200 bộ quần áo cho nhân dân và trẻ em nghèo; phối hợp tổ chức cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng nắng hạn, đồng thời chỉ đạo Đoàn xã, thị trấn chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng chống hạn và tuyên truyền phòng, chống cháy rừng trong mùa khô tại địa phương.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay do nắng hạn kéo dài, nhiều địa phương nhân dân gặp khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kêu gọi toàn thể cán bộ, ĐV-TN trong toàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn” với những việc làm thiết thực như: Đưa nước về vùng hạn; giúp nhân dân tu sửa, đào giếng lấy nước; nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; sử dụng nước tiết kiệm; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân, các em thiếu nhi khó khăn bị ảnh hưởng bởi nắng hạn. Tiên phong trong thực hiện cuộc vận động này là Đoàn TN khối Doanh nghiệp và Đoàn TN khối Các cơ quan tỉnh. Đồng chí Hồ Anh Dũng, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp cho biết: Nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp đã phát động trong ĐV-TN thực hiện phần việc thanh niên “Đưa nước sạch về vùng hạn” tại 3 huyện Ninh Sơn, Ninh Hải và Bác Ái. Ngày 21 và 22-3 vừa qua, Đoàn khối đã phối hợp với Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận và doanh nghiệp Việt Ninh đưa 42 m3 nước sạch về 4 khu dân cư thiếu nước sinh hoạt ở các xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) và Nhơn Hải (huyện Ninh Hải). Theo kế hoạch, từ 28-3 đến 19-4, Đoàn khối tiếp tục tổ chức thêm 8 đợt đưa nước sạch về xã Phước Trung (huyện Bác Ái) với số lượng 56 m3 nước, phần nào giúp bà con bớt khó khăn trong mùa khô hạn. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn khối đã chỉ đạo 4 cụm đoàn trực thuộc tiếp tục thực hiện phần việc đưa nước sạch về vùng hạn từ nay đến hết tháng 9-2015.