Đại úy quân y sĩ Nguyễn Minh An học tập Bác Hồ về tinh thần làm việc hết lòng vì dân

(NTO) Đã 23 năm tuổi quân và gần tròn 20 năm gắn bó với công tác khám, chữa bệnh, Đại úy Nguyễn Minh An, quân y sĩ thuộc Tổ điều trị của BCH Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn khắc ghi lời dạy của Bác, cùng tập thể Tổ điều trị chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, xây dựng Trạm quân dân y kết hợp tại xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải) ngày càng hoạt động hiệu quả.

Đại úy Nguyễn Minh An được tăng cường về làm công tác khám, chữa bệnh tại Phòng khám Quân dân y kết hợp của BCH BĐBP tỉnh tại thôn Mỹ Tân 1 (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) từ năm 2001, ngay sau khi phòng khám bắt đầu đi vào hoạt động. Anh chia sẻ: Vì phòng khám là “mô hình điểm”, được lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh và nhân dân địa phương đặt niềm tin, là một y sĩ quân y chưa có nhiều kinh nghiệm nên lúc bấy giờ, tôi thật sự lo lắng. Nhưng cũng chính những áp lực đó đã giúp tôi quyết tâm học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tìm hiểu, nắm bắt tình hình địa bàn để việc khám, chữa bệnh phát huy hiệu quả.

Đại úy quân y sĩ Nguyễn Minh An.

Là vùng ven biển, dân cư đông, tỷ lệ người mắc bệnh cao nên công việc tại phòng khám đối với đội ngũ quân y lại càng vất vả. Tuy vậy, Đại úy Nguyễn Minh An vẫn luôn được bà con nhân dân nơi đây tin yêu bởi nụ cười hiền lành, cách nói chuyện dí dỏm mỗi lần anh khám bệnh. “Tự hào là người lính mang quân hàm xanh, vừa là thầy thuốc làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho quân, dân, tôi luôn khắc ghi trong tim những lời Bác Hồ dạy, lấy tấm gương của Bác là động lực và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn…” – Đại úy Nguyễn Minh An chia sẻ.

Với suy nghĩ ấy, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện công tác củng cố mạng lưới y tế ở cơ sở quân dân y kết hợp, tham gia Dự án Điều tra dân số vùng biển trên địa bàn hiệu quả. Hàng tháng và mỗi đợt giao mùa, anh là một trong những tuyên truyền viên tích cực cùng thầy thuốc Trạm y tế xã Thanh Hải đi các thôn, đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, tham gia phòng, chống dịch bệnh. Mỗi lần xuống cơ sở, gặp gỡ bà con, anh càng hiểu và cảm thông hơn với những khó khăn, vất vả của người dân làng biển, đặc biệt là những gia đình nghèo. Từ đó, bản thân đã tích cực tham mưu cấp trên hỗ trợ kinh phí và chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã Thanh Hải mỗi năm tổ chức từ 2-4 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Gần gũi và hiểu rõ về cuộc sống của nhân dân giúp anh nắm nõ hơn về những bệnh thường gặp theo mùa ở địa phương, từ đó có hướng tuyên truyền và chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng cao, trong khi nguồn kinh phí mua thuốc hạn hẹp, anh đề xuất cấp trên tập trung mua những loại thuốc trị các bệnh thường gặp theo mùa để tiết kiệm chi phí điều trị mà vẫn khỏi bệnh.

Trong công tác chuyên môn lẫn sinh hoạt hàng ngày, đại úy Nguyễn Minh An luôn được đồng đội yêu quý bởi lối sống cởi mở, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội và tích cực tham gia thực hiện tốt các chế độ chính sách ở đơn vị và địa phương. Anh xứng đáng là người chiến sỹ mang quân hàm xanh, là Bộ đội Cụ Hồ.