Ban Công an xã Phước Ninh: Điểm sáng về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2009 đến nay, Ban Công an xã Phước Ninh (huyện Thuận Nam) luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Nhờ đó, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công an viên đã chuyển biến rõ nét; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và tinh thần phục vụ ngày được nâng cao, tạo lòng tin trong nhân dân.

Đồng chí Trịnh Vinh Quang, Trưởng Công an xã chia sẻ: Để có những chuyển biến tích cực trên, ngay từ khi mới thành lập, đơn vị đã tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và Công an cấp trên để kiện toàn tổ chức từ xã đến các thôn. Những vị trí nào còn thiếu và yếu sẽ được thay thế, đồng thời bố trí mỗi thôn có một công an viên để phụ trách theo dõi địa bàn. Khi có dấu hiệu bất thường, đột xuất hoặc vụ việc gì xảy ra, công an viên phụ trách cụm dân cư đó phải báo cáo ngay với Ban Công an xã để tìm hướng giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Nét nổi bật trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Công an xã là thông qua các buổi giao ban, chào cờ đầu tuần, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt từng nội dung cụ thể đến từng công an viên theo chủ đề của từng năm. Đặc biệt, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, công an viên đã ý thức và thể hiện tốt trách nhiệm cá nhân trong công việc được phân công, biết và lắng nghe ý kiến của nhân dân để khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm trong công tác, xây dựng nếp sống văn hóa, nhất là trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Qua hơn 4 năm “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an xã Phước Ninh đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Ngoài việc tạo cầu nối để tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, Ban Công an xã còn tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Phước Ninh ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và 20 kế hoạch, phương án mở cao điểm tấn công, trấn áp của các loại tội phạm, phát động phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)...

Toàn xã hiện có 1.156 hộ dân, với hơn 5.420 nhân khẩu, sống tập trung ở 4 thôn là: Vụ Bổn, Tân Bổn, Thiện Đức và Hiếu Thiện. Để triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở thuận lợi, toàn xã đã thành lập 4 Tổ hòa giải, 20 Tổ nhân dân tự quản, 4 tộc họ tự quản về an ninh trật tự; 2 tổ an ninh xung kích về phòng, chống tội phạm ở 2 thôn Hiếu Thiện và Tân Bổn tổ chức được 115 ca tuần tra, qua đó ngăn chặn, giải tán kịp thời hàng chục vụ thanh niên tụ tập gây mất an ninh. Ban Công an xã cũng đã cảm hóa, giáo dục 4 đối tượng mãn hạn tù về sinh sống tại địa phương, phối hợp Ban Quản lý các thôn hòa giải thành 52 vụ mẫu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Cùng với xây dựng lực lượng cơ sở vững mạnh, Ban Công an xã Phước Ninh phối hợp với các đoàn thể địa phương như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện các Nghị quyết liên tịch, phát động phong trào thi đua bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm về an toàn giao thông, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an hàng trăm nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho công tác điều tra, xác minh và xử lý kịp thời nhiều vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc, uống rượu đánh nhau, gây rối an ninh trật tự. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2011 đến năm 2014, Ban Công an xã Phước Ninh luôn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen. Qua đó, góp phần giúp địa phương giữ vững tiêu chí số 19 về xây dựng nông thôn mới. Đây chính là động lực để lực lượng Công an xã Phước Ninh tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa quê hương ngày thêm phát triển.