Chi bộ Thôn Trà Co 2: Gắn việc học tập Bác với công tác xóa đói giảm nghèo

(NTO) Chi bộ thôn Trà Co 2 (xã Phước Tiến, huyện Bác Ái) hiện có 14 đảng viên. Những năm qua, chi bộ thôn luôn tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng công tác vận động nhân dân tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

 
Đường giao thông nông thôn vào thôn Trà Co 2 được đầu tư xây dựng khang trang tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất.

Đồng chí Pi Năng Ất, Bí thư chi bộ thôn cho biết, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào nền nếp sinh hoạt của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, hằng năm, chi bộ luôn xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chuẩn bị chu đáo nội dung, phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Toàn thôn Trà Co 2 có 291 hộ/1.275 nhân khẩu. Đa số là dân tộc Raglai, đời sống còn khó khăn, vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ thôn Trà Co 2 quan tâm thực hiện hàng năm đó là công tác xóa đói giảm nghèo. Để công tác này thực hiện có hiệu quả, đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên trong việc theo dõi, phối hợp với cán bộ nông nghiệp xã “cầm tay chỉ việc”, vận động nhân dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống. Qua công tác vận động, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về chuyển đổi canh tác sản xuất. Nếu những năm trước đây, diện tích gieo trồng toàn thôn chỉ vài chục ha chủ yếu những loại cây đậu, hoa màu, bắp địa phương, thì đến cuối năm 2014, tổng diện tích gieo trồng của thôn đạt trên 160 ha. Trong đó, 2 mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới là bắp lai và lúa nước được bà con đưa vào sản xuất, phát triển nhân rộng lên đến 90 ha. Trong đó, cây bắp lai diện tích 50 ha, năng suất đạt từ 5–6 tấn/ha; cây lúa nước 40 ha, năng suất đạt 4–5 tấn/ha. Đây là 2 mô hình được các cấp huyện, xã đánh giá rất cao trong việc hỗ trợ cho người dân tăng năng suất cây trồng và thu nhập. Người dân trong thôn còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nuôi sinh sản, vỗ béo có hiệu quả. Hiện nay, tổng đàn gia súc của thôn có gần 1.400 con, chủ yếu là heo, bò và dê.

Để giúp người dân xóa đói giảm nghèo hiệu quả, Chi bộ thôn còn triển khai phát động nhiều chương trình, phong trào như: phát động phong trào trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn của các hộ gia đình; gây quỹ để giúp đỡ những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; góp vốn nuôi bò xoay vòng. Từ những việc làm thiết thực trên đã góp phần giảm dần hộ nghèo trên địa bàn thôn qua từng năm. Tính đến nay, toàn thôn còn 61 hộ nghèo, giảm 14 hộ so với năm trước. “Điểm đáng mừng là đa số các hộ thoát nghèo đều là những hộ có hướng thoát nghèo bền vững, không có trường hợp tái nghèo”- đồng chí Pi Năng Ất cho biết thêm. Không chỉ thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, việc làm theo tấm gương Bác của Chi bộ thôn còn được thể hiện qua công tác vận động nhân dân tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua như: thi đua sản xuất giỏi, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới… Các Tổ an ninh tự quản, Tổ hòa giải hoạt động tích cực, góp phần giữ gìn trật tự và nâng cao đời sống văn hóa tại địa phương. Ngoài ra, chi bộ cũng rất quan tâm đến việc học của con em địa phương, vận động các em đến trường đầy đủ. Đây cũng là một trong những điểm sáng rất đáng ghi nhận của Chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã, đồng chí Chamaléa Thiện, Bí Thư Đảng ủy xã Phước Tiến nhận xét.

Với những thành tích nổi bật, Chi bộ Thôn Trà Co 2 nhiều năm liền được Đảng ủy xã Phước Tiến biểu dương là chi bộ đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.