Tư vấn mùa thi :

Đồng hành cùng thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

(NTO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 38 cụm thi đóng tại 23 tỉnh, thành trên cả nước. Theo đó, học sinh tỉnh ta sẽ tham dự Kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi số 31, đặt tại tỉnh Lâm Đồng, do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Dung, phụ huynh có con đang học lớp 12 tại Trường THPT Chu Văn An, cho biết: Tôi rất lo vì con gái trước giờ chưa xa nhà, việc dự thi ở tỉnh khác có thể ảnh hưởng đến tâm lý làm bài, dẫn đến kết quả không tốt. Vì vậy, gia đình cũng đang chuẩn bị để ba hoặc mẹ cùng đi thi với cháu, giúp cháu có điều kiện ăn ở và tâm lý tốt nhất trong những ngày dự thi. Lo lắng về nơi ăn, chốn ở nên ngay sau khi biết địa điểm thi, nhiều phụ huynh cũng đã chủ động liên hệ với gia đình, người thân và các tổ chức thiện nguyện tại Lâm Đồng để có chỗ trọ tốt nhất cho con trong những ngày dự thi.

Giáo viên tổ chức ôn thi cho học sinh.

Theo Quy chế, thì có 2 loại cụm thi: “Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, tổ chức thi cho thí sinh ít nhất 2 tỉnh gần nhau, do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GD&ĐT. Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, tùy theo số lượng thí sinh đăng ký, có thể tổ chức cho liên trường THPT, Trung tâm GDTX của tỉnh, do sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH”. Nhiều phụ huynh cũng đã nắm rõ điều này và tham khảo khả năng, học lực của con từ giáo viên chủ nhiệm để định hướng cho con em mình xác định đúng mục tiêu và lựa chọn cụm thi phù hợp.

Làm việc với một số trường THPT trên địa bàn tỉnh, chúng tôi được biết Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường cũng đang rất lo lắng và chủ động đề xuất với nhà trường nhiều giải pháp, để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi THPT quốc gia. Thầy Hoàng Văn Tý, Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Ninh Hải) cho biết: Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đề xuất phối hợp cùng nhà trường tổ chức thi thử cho học sinh, nhằm đánh giá được năng lực, cách tiếp cận của mỗi học sinh để giáo viên điều chỉnh phương án dạy và ôn thi phù hợp, đồng thời giúp các em làm quen dần với môi trường, không khí thi cử để vững tâm hơn khi chính thức bước vào phòng thi. Trường THPT Bác Ái (huyện Bác Ái) năm nay có 69 học sinh lớp 12, hiện đã có 19 em đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ (dự thi tại Lâm Đồng). Thầy Dương Huy Nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho học sinh, nhà trường đang lấy ý kiến phụ huynh để thuê xe và cử giáo viên đưa các em lên Đà Lạt dự thi. Riêng phụ huynh Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Thuận Bắc) hiện đang cùng nhà trường vận động các doanh nghiệp trên địa bàn để có kinh phí đi lại và ăn ở cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi.

Chỉ hơn 4 tháng nữa là diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia. Kết quả kỳ thi năm nay không chỉ là quá trình nỗ lực của 12 năm “đèn sách” mà còn quyết định tương lai nghề nghiệp của học sinh. Hy vọng rằng với quyết tâm, cố gắng của học sinh cùng với sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô sẽ giúp các em vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc.