Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp Hội Phụ nữ

(NTO) Trong 5 năm qua, thông qua phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN tỉnh đã tập hợp, đoàn kết phụ nữ tích cực tham gia nhiệm vụ công tác Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội triển khai thực hiện gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa, thu hút đông hội viên, phụ nữ (HV, PN) tham gia. Thông qua phong trào “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương cho HV, PN nghèo”…

Nữ cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng máy quang phổ hấp thu nguyên tử Z700P
phân tích thành phần kim loại trong đất, nước, không khí,... Ảnh: V.M

Nhiều mô hình làm theo Bác được duy trì và nhân rộng hiệu quả như: “CLB Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ” của Hội PN xã Nhị Hà (Thuận Nam); “Tổ PN thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hội PN xã Bắc Phong (Thuận Bắc); mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ở các xã Phước Thắng, Phước Trung, Phước Tiến (Bác Ái); mô hình “Tiếp bước đến trường”của Hội PN xã Quảng Sơn (Ninh Sơn); vận động giúp PN, HV có hoàn cảnh khó khăn của các phường Đô Vinh, Kinh Dinh, Tấn Tài (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)...Thông qua đợt phát động thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã vận động gần 62.200 PN, HV tham gia tiết kiệm, với số tiền hơn 28,5 tỷ đồng, giúp cho hàng ngàn lượt PN nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Các cấp Hội đã tăng cường công tác hỗ trợ PN, HV, nhất là PN nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tạo điều kiện cho PN nghèo vay các nguồn vốn phát triển kinh tế, tập huấn kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng các mô hình giảm nghèo.... Hội đã thực hiện nhiều mô hình thí điểm tạo việc làm cho PN sau học nghề: Mô hình PN chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Tà Dương (xã Phước Thái, huyện Ninh Phước), thôn Láng Ngựa (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn), thôn Xóm Đèn (xã Công Hải, huyện Thuận Bắc), với kinh phí 150 triệu đồng/mô hình; mô hình thâm canh lúa nước cho PN dân tộc Raglai của thôn Suối Đá (xã Lợi Hải) và PN dân tộc Chăm thôn Bỉnh Nghĩa (xã Bắc Sơn) của huyện Thuận Bắc; mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ từ hạt cây rừng tại thôn Cầu Gãy, Đá Hang (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải); nhân rộng mô hình vay vốn nuôi bò có bảo hành tại 3 xã thuộc huyện Thuận Bắc, giúp cho 117 hộ được vay với số vốn là 982 triệu đồng, tổng số đàn bò hiện có 156 con...Qua 5 năm, PN toàn tỉnh đã vận động, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức: giúp ngày công lao động, cây-con giống, phương tiện sinh kế, vốn... Đến nay, có 41.615 PN nghèo được hỗ trợ, trong đó có 6.170 nữ chủ hộ nghèo được giúp đỡ. Ngoài ra, các cấp Hội đã tín chấp và nhận ủy thác hơn 671 tỷ đồng, giải quyết cho 41.345 HV, PN vay vốn, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo. Các cấp Hội đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, PN trong tỉnh xây dựng 47 “Mái ấm tình thương” cho PN, HV nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; trao 155 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho các nữ sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập, với tổng số tiền 141,9 triệu đồng. Những việc làm thiết thực của các cấp Hội PN trong tỉnh đã tạo điều kiện cho rất nhiều PN, HV có cuộc sống ổn định; riêng trong năm 2014, toàn tỉnh có 2.958 PN, HV vươn lên thoát nghèo.

Hội viên, phụ nữ xã Phước Trung (Bác Ái) tham gia mô hình Hũ gạo giáo dục. Ảnh: Phạm Lâm

Phong trào PN thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng ngày càng phát triển. Đã có nhiều PN sản xuất, kinh doanh giỏi, làm chủ trang trại, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp với quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao, trong đó, có chị đi lên từ hộ nghèo. Các chị không chỉ là người trực tiếp quản lý, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, cho xã hội, mà còn đóng góp tích cực trong phong trào giúp PN nghèo bằng vốn, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn, giải quyết việc làm và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tiêu biểu như chị Lê Thị Hòa (xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) chủ cơ sở làm bánh gia công, chị Bùi Thị Tâm (phường Bảo An, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) chủ cơ sở may giỏ xách, chị Phạm Thị Ngọc Ánh (phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) chủ xưởng sản xuất đan len máy...

Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự là đòn bẩy để PN trong tỉnh đoàn kết, gắn bó, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó, chị em ngày càng có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động của Hội, nâng cao vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Trong 5 năm qua, với những thành tích đạt được, Hội LHPN tỉnh đã có 150 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen tặng, phần thưởng cao quý nhất là Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Với những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Luật Thi đua-Khen thưởng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp; triển khai sâu rộng, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), tôi mong rằng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đoàn kết, chung lòng tích cực hơn nữ trong công tác, lao động sản xuất để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Lê Thị Hường,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước:

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN huyện phát triển sâu rộng; các nhiệm vụ được cụ thể hóa thành chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát huy sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Chị Phan Thị Hương,
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải:

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Hội Phụ nữ các cấp phát động, chi hội đã động viên hội viên, phụ nữ chủ động vượt khó, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tôi mong muốn thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ, nhất là hội viên, phụ nữ nghèo; tạo điều kiện cho chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình; triển khai hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo hướng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương… Qua đó, góp phần giúp chị em nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, tích cực tham gia công tác Hội.