Vấn đề hôm nay:

Để Tháng Thanh niên bảo đảm thiết thực, hiệu quả

(NTO) Tháng Thanh niên năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, nhằm tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tỉnh nhà, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thanh niên tình nguyện giúp các hộ nông dân xã Phước Tân (Bác Ái) chăm sóc lúa.

Mặt khác, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Yêu cầu đặt ra là các hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay phải được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Theo kế hoạch, Tỉnh Đoàn sẽ triển khai trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; liên hoan, lưu diễn các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; tuyên dương cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu…

Cùng với đó là các hoạt động phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, như đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức các chương trình “Tiếp sức người bệnh”, khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”... Tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên như: tư vấn sức khỏe cho thanh niên công nhân; tư vấn sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên; phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho thanh niên ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào lao động, sản xuất; tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất...

Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Vì vậy, để bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả của Tháng Thanh niên vấn đề cần đặt ra là các hoạt động của Đoàn cần tập trung vào việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thêm tự hào, vững tin và tiếp bước con đường cách mạng vẻ vang mà Bác Hồ, Đảng và dân tộc đã lựa chọn, khẳng định trách nhiệm to lớn của mình trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, sẽ tạo cao trào thi đua, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.