Ngày cuối năm, ngư dân tất bật mua sắm

(NTO) Sáng ngày 18-2 (tức 30 âm lịch), không khí mua sắm của người dân vùng biển diễn ra tấp nập, khẩn trương, sức tiêu thụ vẫn tăng chủ yếu các mặt hàng tiêu dùng, ăn uống nhưng tình hình giá cả vẫn ổn định mặc dù có tăng nhẹ, lượng cung năm nay vẫn đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu cho người dân vùng biển nhân dịp tết đến xuân về.

Dạo qua khu vực chợ thuộc xã Phước Diêm và Cà Ná (huyện Thuận Nam) chúng tôi ghi nhận, rất đông người dân tập trung về chợ, chen chúc nhau để mua hàng, các mặt hàng trong ngày cuối cùng của năm được tiểu thương vận chuyển đến cung cấp cho người dân địa phương vùng biển chủ yếu là hoa cúc nhỏ, trái cây, thịt, gà, vịt, hải sản … nhằm phục vụ ăn uống và cúng tất niên theo quan niệm truyền thống của dân tộc. 

Ngư dân đang mua hàng tiêu dùng phục vụ tết trong gia đình. 

Chị Trần Thị Khánh Phượng, tiểu thương bán thịt heo ở Đường Yết Kiêu, Đạo Long, Phan Rang Tháp Chàm cho biết, nhờ những ngày cuối năm người dân địa phương đi biển trúng cá cơm nên có tiền để mua sắm nhiều mặt hàng, không khí ở đây diễn ra tấp nập, khẩn trương, thật là vui, phấn khởi, chị cho biết thêm. Được biết, chị Phượng bán thịt heo ở Cà Ná gần 20 năm nay. 

Người dân mua cờ về treo.

Ngoài các mặt hàng ăn uống, các dịch vụ đi kèm để phục vụ tết như lắp điện gia dụng, đèn led, đồ dùng trang trí như chữ xốp đính kim tuyến, vải nhung ghi chữ Chúc mừng năm mới, an khang thịnh thượng, cung chúc tân xuân, hoa giả,  đĩa DVD… cũng được người dân ưa chuộng, dịch vụ rửa xe trong ngày cuối năm cũng rất tất bật, các điểm rửa xe đều đông khách, với giá 20.000 đồng một lần rửa, điểm mới năm nay là người dân xã Phước Diêm có nước máy sinh hoạt nhưng số lượng các hộ được lắp đặt chưa nhiều so với nhu cầu thực tế của người dân, chạy dọc qua các tuyến đường bê tông thuộc 2 xã hầu hết nhà nhà, ghe thuyên đều treo cờ tổ quốc để mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.