Người phụ nữ Chăm học tập và làm theo lời Bác

(NTO) Bà Thuận Thị Trào, sinh năm 1955, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 11 (làng nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp) thuộc thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) là phụ nữ Chăm luôn có tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng. Thành đạt trong cuộc sống nhờ sản xuất, kinh doanh hiệu quả hàng thổ cẩm truyền thống, bà luôn quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người dân nghèo trong khu phố bằng những việc làm thiết thực, được tuyên dương là điển hình tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn huyện.

Đến Mỹ Nghiệp vào những ngày giáp Tết Ất Mùi-2015, chúng tôi gặp bà Thuận Thị Trào đang tất bật chuẩn bị 50 suất quà (250.000 đồng/suất) từ tiền góp của gia đình, dự định sẽ tặng cho các cháu khuyết tật, người già neo đơn. Nhiều người dân trong khu phố vẫn không quên câu chuyện giúp người làng của bà Thuận Thị Trào. Nhận thấy bà Ngư Thị Tụ và ông Vạn Trung có hoàn cảnh quá khó khăn, bà Trào vận động các con trong gia đình đóng góp số tiền 192 triệu đồng xây 2 ngôi nhà cho họ. Cảm động trước tấm chân tình này, sau khi có được ngôi nhà, cả 2 đối tượng trên đều phấn khởi, nỗ lực vượt khó, vươn lên, hiện nay cơ bản đã ổn định đời sống. Để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trong năm qua bà đã ủng hộ Quỹ Khuyến học khu phố trên 8 triệu đồng để làm phần thưởng động viên các cháu nỗ lực học tập. Nhắc tới những chuyện trên, bà Trào, bộc bạch: Là một cán bộ phụ nữ, được tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi nhớ nhất những lời dạy của Bác về tinh thần trách nhiệm, về sự yêu thương con người. Vì vậy tôi luôn suy nghĩ phải làm theo bằng hành động cụ thể nào đó sát thực tình hình và điều kiện hoạt động của chi hội Phụ nữ khu phố.

 
Bà Thuận Thị Trào hằng ngày luôn tất bật bên khung dệt thổ cẩm Chăm.

Với mong muốn gắn kết các phụ nữ trong khu phố và thúc đẩy hoạt động chi hội, bà Thuận Thị Trào đã thành lập 12 tổ, nhóm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình theo phương thức đóng góp mỗi hội viên 200.000 đồng/tháng, hằng tháng xoay vòng vốn từ hội viên này đến hội viên khác, trong đó ưu tiên cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn trước để đầu tư sản xuất, nâng thu nhập. Bên cạnh đó, bản thân bà đã đứng ra vận động các con em của địa phương đang làm ăn, công tác tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khác ủng hộ hơn 15 triệu đồng gây quỹ chi hội. Bà còn phối hợp với HTX làng nghề, Ban quản lý khu phố, Hội Phụ nữ thị trấn và các cơ quan chức năng mở 8 lớp học nghề dệt thổ cẩm cho trên 240 lao động nữ gắn với các chương trình vay vốn nhằm tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho hội viên.

Không chỉ góp sức giúp đỡ người dân nghèo vươn lên, bà còn quan tâm đến công tác xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Bản thân bà đã thành lập Đội vệ sinh khu phố, hằng tuần đều tổ chức quét rác những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Vốn là người luôn trân trọng giữ gìn di sản văn hóa truyền thống, bà đã vận động con cháu trong gia đình số tiền 52 triệu đồng ủng hộ tu sửa đền Pôly Yak (tại Mỹ Nghiệp). Ngoài công tác phụ nữ, bà Thuận Thị Trào còn là thành viên Ủy ban MTTQVN thị trấn, Tổ phó tổ hòa giải khu phố. Với cương vị này, bằng tình cảm và uy tín của mình, bà đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý khu phố hòa giải thành công 36 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân và thường xuyên gần gũi, nắm bắt thông tin của chị em phụ nữ, kịp thời kiến nghị những vấn đề bức xúc cho trên giải quyết. Với các hoạt động đó, bà đã góp phần xây dựng khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa cấp huyện 3 năm liền.

Ghi nhận những việc làm thiết thực trên, vừa qua Huyện ủy Ninh Phước đã tặng giấy khen và đề nghị tỉnh khen thưởng bà Thuận Thị Trào về điển hình “làm theo” qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.