Phước Trung: Khắc phục tình trạng khô hạn

(NTO) Do thời tiết nắng hạn kéo dài, nên đến thời điểm này các hệ thống hồ chứa, ao, suối trên địa bàn xã Phước Trung đã dần cạn kiệt.

Để khắc phục khó khăn về nước sinh hoạt cho nhân dân, được sự hỗ trợ kinh phí của UBND huyện, trong năm 2014, xã Phước Trung đã thuê xe chở nước sạch từ Nhà máy nước Xuân Hải (Ninh Hải) lên cấp cho 5 bể nước công cộng trong thôn cho hơn 200 hộ dân, với 1.200 nhân khẩu sử dụng.

Khó khăn về nước sinh hoạt, người dân xã Phước Trung phải đào hố
tại các suối cạn để lấy nước.

Hiện nay, địa phương đang hợp đồng với đơn vị vận tải chở nước cung cấp 10m3 nước/ngày, trước mắt đáp ứng nhu cầu nước nấu ăn và uống, cả giai đoạn trước và trong Tết Nguyên đán cho bà con 2 thôn Tham Dú và Đồng Dày. Theo kế hoạch vào cao điểm của mùa khô, thời gian từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5 sẽ tăng lượng nước chở lên 40-50m3 /ngày, phục vụ cho cả 4 thôn. Mặt khác, tận dụng mạch nước tại các dòng sông, suối trên địa bàn sẽ đào 5 hồ, mở rộng, nạo vét 3 giếng tại các thôn để lấy nước sinh hoạt và chăn nuôi gia súc.

Hiện nay, toàn xã Phước Trung có đàn gia súc gần 5.800 con. Lãnh đạo địa phương đã vận động bà con chủ động dự trữ các nguồn thức ăn cho gia súc khi vào cao điểm mùa khô, phân công cán bộ thú y hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc. Trong trường hợp nguồn thức ăn, nước uống không đảm bảo, nhất là đối với các trang trại nuôi số lượng nhiều sẽ vận động di dời đến những nơi chăn thả thuận lợi có điều kiện chăm sóc tốt hơn, để tránh thiệt hại.