Nông dân Ninh Phước được giá nho tết

(NTO) Hiện nay, nhiều người trồng nho ở huyện Ninh Phước đang rất phấn khởi khi càng đến ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi giá nho cũng tăng cao.

Về vùng nho trọng điểm của huyện Ninh Phước trong những ngày này, đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp niềm vui trên gương mặt của nông dân. Vụ này, gia đình bà Hà Thị Đỡ (ở thôn An Thạnh 1, An Hải) canh tác hơn 3 sào nho đỏ. Dưới vườn nho chín đỏ đang vào mùa thu hoạch, bà Đỡ vui vẻ cho biết: Vụ nho này thời tiết thuận, bà con ở đây làm nho rất đạt, ai “cắt” cũng có lời. Với giá bán tại vườn 20.000 – 25.000 đồng/ kg, sau khi trừ chi phí thì gia đình tôi thu lãi được hơn 120 triệu đồng.

Nông dân thôn Hiệp Hoà, xã Phước Thuận (Ninh Phước) chăm sóc nho vụ Tết.

Tại Phước Thuận, xã trồng nho nhiều nhất huyện với tổng diện tích 163 ha, người trồng nho Tết nơi đây cũng đang háo hức mong chờ ngày thu hoạch. Anh Nguyễn Đức Thuận, ở thôn Hiệp Hoà trồng 1,5 sào nho xanh, dự kiến nửa tháng nữa sẽ thu hoạch để bán đúng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Gần đây, các thương lái đã tìm đến tận nơi hỏi mua mão 70 triệu trọn giàn, nhưng gia đình anh chưa muốn bán để chờ giá cao hơn. Còn khu vườn cách đó không xa, anh Bắp Tây vừa đồng ý bán cho thương lái chưa đầy 1 sào nho tơ và thu về 70 triệu đồng, trừ các khoản chi thì lãi ròng 60 triệu đồng.

Anh Nguyễn Minh Thức, Cán bộ Nông nghiệp xã Phước Thuận cho biết: Nhờ thời tiết năm nay thuận lợi, trời ít mưa và có nắng đều nên cây nho phát triển tốt, ra trái đẹp, đạt sản lượng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Năng suất nho ước đạt từ 2,5 – 3 tấn/ sào. So với 10 ngày trước đó, giá nho ở thời điểm hiện tại tăng cao gấp hai lần, như: nho đỏ 25.000 đồng/ kg, tăng 15.000 đồng/ kg; nho xanh 40.000 đồng/ kg, tăng 20.000 đồng/ kg.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Phước, vụ đông – xuân năm 2014 - 2015, toàn huyện trồng trên 350 ha nho, tập trung chủ yếu ở các xã Phước Thuận, An Hải và Phước Hậu. Giá nho tăng cao và năng suất cao khiến nhà vườn các nơi hết sức phấn khởi, cùng hy vọng về một vụ mùa bội thu để đón Tết sung túc hơn.