Vững bước trên con đường cách mạng của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại

(NTO) Cách đây 85 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Trong suốt chặng đường lịch sử 85 năm qua, Đảng ta đã gắn bó với nhân dân, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường cách mạng 85 năm qua, Đảng và nhân dân ta đã kết thành một khối bằng những mối dây liên hệ máu thịt vô cùng bền chặt. Đảng ta hiểu rõ và hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh dời non lấp biển của nhân dân ta. Nhân dân ta cũng hiểu rõ Đảng ta và gửi gắm tất cả lòng tin vào Đảng. Trong cuộc trường chinh để giành lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn và hy sinh nhiều nhất cho cách mạng. Đảng đã đưa đường chỉ lối cho nhân dân đấu tranh và cùng với nhân dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo đất nước, nhất là trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng cũng đứng trước những thử thách, hạn chế, yếu kém, đặc biệt là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Trong khi đó, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đặt ra ngày càng nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động vẫn tìm mọi cách điên cuồng chống phá, hòng hạ thấp uy tín, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Vì vậy, để xứng đáng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, Đảng ta không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm giữ vững bản chất cách mạng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thống nhất về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống.

Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định: Con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của của cách mạng Việt Nam. Có Bác Hồ, có Đảng, Đất nước ta, Nhân dân ta mới có cuộc sống như ngày nay.

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, để tri ân, tôn vinh Đảng và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nguyện một lòng, một dạ trung thành và vững bước trên con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, là niềm tự hào, tin yêu của nhân dân.