Phước Tiến: Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản

(NTO) Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở xã Phước Tiến (Bác Ái) có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Phước Tiến hiện có trên 4.220 người sinh sống trên địa bàn 6 thôn, trong đó đồng bào dân tộc Raglai chiếm trên 90% dân số. Toàn xã có 710 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Trước đây nhận thức của người dân về chăm sóc SKSS còn hạn chế, tình trạng phụ nữ sinh đẻ tại nhà còn khá phổ biến. Sau khi triển khai dự án “Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ SKSS”, chị em ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc SKSS hơn. Chị Nguyễn Thị Thanh, Trưởng trạm Y tế Phước Tiến cho biết: Ngoài việc phối hợp thực hiện những hoạt động định kỳ của dự án, Trạm Y tế xã đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và tư vấn kiến thức chăm sóc SKSS đến với người dân. Những nội dung như: lợi ích của việc khám thai, cách làm mẹ an toàn, hướng dẫn cách chăm sóc mẹ và bé sau khi sinh, áp dụng các biện pháp tránh thai để thực hiện KHHGĐ…đều được tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Hằng năm, Trạm Y tế tổ chức 4 buổi thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và bà mẹ có con dưới 2 tuổi; tổ chức chăm sóc, thăm khám tại nhà cho bà mẹ sau sinh. Đặc biệt, mỗi tuần 1 lần, bác sỹ ở huyện về Trạm trực tiếp siêu âm cho các bà mẹ đang mang thai có nhu cầu.

 
Cô đỡ thôn bản thường xuyên đến tận nhà tư vấn, khám thai cho bà mẹ.

Ngoài ra, Trạm Y tế xã còn phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể địa phương như: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên lồng ghép tuyên truyền những việc nam giới cần làm giúp vợ khi vợ mang thai như: Chủ động đưa vợ đi khám thai ít nhất 3 lần tại cơ sở y tế; làm các việc nặng nhọc thay vợ; chuẩn bị các phương tiện để đưa vợ đến các cơ sở y tế khi chuyển dạ... Thường xuyên tổ chức cân, tiêm phòng và cho uống Vitamin định kỳ đầy đủ đối với trẻ dưới 5 tuổi..

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình vận động giúp chị em hiểu được ý nghĩa của việc chăm sóc SKSS, dần xoá bỏ những tập tục lạc hậu sinh con tại nhà, tự nguyện đến Trạm Y tế xã để khám thai đầy đủ và sinh con… Nhiều chị em không chỉ thực hiện tốt việc chăm sóc SKSS cho bản thân mà còn tích cực tham gia tuyên truyền vận động các phụ nữ khác ở địa phương mình làm theo. Chị Chamaléa Thị Thánh, thôn Trà Co 1 chia sẻ: Trước đây tôi hay ngại khi chia sẻ những chuyện tế nhị nên gặp khó khăn trong quá trình mang thai. Từ khi mang thai cháu thứ 2, được cô đỡ thôn bản đến tận nhà tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe và đến trạm sinh nên tôi sinh con an toàn.

Bằng những biện pháp, cách làm cụ thể trên, trong năm 2014, trong tổng số 80 phụ nữ mang thai trên địa bàn được quản lý thì có đến 76 ca đẻ tại Trạm Y tế xã, số còn lại dù sinh đẻ tại nhà nhưng đều có cô đỡ thôn bản hướng dẫn nên tình trạng sản phụ bị nhiễm trùng, bị băng huyết sau khi sinh không còn. Tỷ lệ phụ nữ đến khám thai tại trạm y tế ngày càng tăng, trong năm, có 189 phụ nữ đến khám thai, 47 phụ nữ khám thai 3 lần.