Chủ động ứng phó khô hạn, đảm bảo sản xuất vụ đông - xuân

(NTO) Ngày 27-1, tại tỉnh ta, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị chỉ đạo công tác phòng, chống hạn khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ và triển lãm công nghệ thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Hoàng Văn Thắng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị ở tỉnh ta có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Xuân Hòa, Võ Đại.

 
 
Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Hoàng Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại hội nghị.
 
 
Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Hoàng Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc
triển lãm công nghệ thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Theo báo cáo, hiện nay tình trạng hạn hán xảy ra gay gắt tại Trung bộ, đặc biệt là Nam Trung Bộ gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Tại tỉnh ta, nước ở 20 hồ chứa đã cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước cao ngay từ vụ đông xuân đến hết vụ hè thu.

Để đảm bảo phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn vụ đông - xuân, Bộ NN&PTNN chỉ đạo các tỉnh trong khu vực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra nguồn nước dự trử tại các hồ chứa; nạo vét kênh mương, ao, giếng, khơi thông dòng chảy. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du trong thời kỳ khô hạn, theo đúng thời vụ sản xuất nông nghiệp. Củng cố hoạt động các Tổ hợp tác dùng nước, huy động người dân tham gia quản lý, hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng. Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít nước…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tình hình khô hạn, công tác phòng, chống hạn đảm bảo sản xuất vụ đông- xuân của tỉnh ta.