Chị Vạn Thị Lệ cần sự giúp đỡ

(NTO) Chị Vạn Thị Lệ (43 tuổi) ở thôn Tân Đức (Phước Hữu – Ninh Phước), bị mắc căn bệnh viêm màng não tủy và xuất huyết não, đang điều trị tại phòng A2, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn.

Năm 2007, chị bị phát bệnh với những cơn đau đầu dữ dội, liên tục. Để có tiền chạy chữa, gia đình đã bán toàn bộ đất rẫy, đưa chị vào Tp. Hồ Chí Minh. Những tưởng cuộc sống được bình an, nhưng căn bệnh quái ác lại một lần nữa choáng lấy cuộc đời chị.

Chị Vạn Thị Lệ bị bệnh viêm màng não tủy, cần được giúp đỡ.

Tài sản của gia đình giờ chỉ còn một căn nhà tình nghĩa do địa phương xây tặng nhiều năm trước. Từ lúc chị mắc bệnh phải vào viện, ngôi nhà nhỏ cũng vắng hơi người. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi vợ bệnh, anh Trượng Dĩnh - chồng chị phải đi chăn bò thuê. Ban ngày, anh trông coi đàn bò, ban đêm lại tranh thủ vào viện chăm sóc vợ, sáng hôm sau lại trở về với công việc.

Chị Lệ hiện nói năng và đi lại rất khó khăn, không thể tự chủ trong sinh hoạt cá nhân. Dù đã già và gầy yếu nhưng ông Vạn Bẩm, cha của chị Lệ phải cùng vợ túc trực ngày đêm ở bệnh viện, cặm cụi chăm sóc con gái. Ông Bẩm không giấu được nỗi buồn lo: “Làm cha mẹ, không thể bỏ con lúc đau yếu như thế này, nên vợ chồng tôi phải đóng cửa nhà để vào đây chăm sóc con. Ngặt nỗi, nhà nghèo quá… Bác sỹ nói phải điều trị nội trú tại bệnh viện từ 6 tháng đến 1 năm thì mới khỏi.”

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho chị Lệ, xin gửi trực tiếp ông Vạn Bẩm (Tân Đức – Phước Hữu – Ninh Phước), ĐT: 01629755112; hoặc Phòng Bạn đọc - Báo Ninh Thuận, số 279A đường 21 Tháng 8, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, ĐT: 068.3825256.