Dấu ấn thể thao Ninh Thuận

(NTO) Năm 2014 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nhiều cung bậc cảm xúc. Đối với các môn thể thao thành tích cao đã ghi nhận sự bứt phá của nhiều VĐV để phá kỷ lục cũ, trong đó có sự góp mặt của một số VĐV đến từ tỉnh ta.

Tiêu biểu như VĐV Ngô Châu Cường, môn Taekwondo. Tại giải Taekwondo toàn quốc tháng 10-2014, Cường đã xuất sắc giành HCV. Và mới nhất, Cường dành HCB tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, tháng 11-2014.

 
Đoàn thể thao Ninh Thuận tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - tháng 11-2014 tại Nam Định.

Còn “cô gái vàng” vùng sơn cước Bác Ái, cái tên Pi-năng Thị Bạc bắt đầu được nhắc đến nhiều từ Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á 2013, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Ở giải đấu quy tụ hơn 200 VĐV đến từ 8 quốc gia trong khu vực, Pi-năng Thị Bạc đã đăng quang ở cự ly 800m. Cũng trong năm 2013, Pi-năng Thị Bạc còn đoạt 1 HCV và 1 HCB ở các cự ly 800m, 1.500m nữ tại giải Vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ Quốc gia diễn ra ở Hà Nội, trở thành điểm sáng của thể thao tỉnh nhà.

Năm 2014, tại giải Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong, Pi-năng Thị Bạc tiếp tục “gây sốc” khi vượt qua các đối thủ mạnh để đoạt HCV ở nội dung cự ly 2km nữ thiếu niên-hệ nâng cao. Với thành tích xuất sắc của mình, cô gái trẻ đến từ Ninh Thuận là một trong hai VĐV trẻ xuất sắc nhất được báo Tiền Phong trao tặng Học bổng khuyến khích tài năng trẻ. Không những thế, Pi-năng Thị Bạc được cử vào ĐTQG tham dự giải trẻ Đông Nam Á tại Myanmar và tiếp tục đoạt huy chương. “Em rất vui với những thành tích đạt được nhưng vẫn phải quyết tâm hơn nữa bởi chặng đường phía trước đang chờ”, Bạc nói với chúng tôi.

Tiếp bước Bạc, VĐV Bùi Đặng Huyền Trang đã giành HCV ở môn đi bộ thể thao 3.000m; Lương Văn Trọng giành HCV ở môn chay cự ly 1.500m, đánh dấu một năm thành công của môn điền kinh. Cả 2 còn rất trẻ, dưới 17 tuổi, lại là lần đầu tiên thi đấu ở giải cấp quốc gia, nhưng cả Trang và Trọng đã có sự bình tĩnh, tự tin để mang về thành tích cao nhất cho đoàn thể thao tỉnh ta. Trọng tâm sự: “Có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của các thầy, cô ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã dạy dỗ, truyền “lửa” cho em hết mình. Tỉnh cũng tạo điều kiện để chúng em vừa được luyện tập môn thể thao yêu thích vừa được học tập văn hóa đầy đủ.

 
VĐV Ngô Châu Cường, đoạt HCB môn Taekwondo tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

Bên cạnh dấu ấn của những cá nhân, một trong những ấn tượng của TDTT phải nói đến đó lần đầu tiên đoàn Ninh Thuận có vị trí xếp hạng trên bảng tổng sắp. Tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định, Đoàn thể thao tỉnh Ninh Thuận với 18 VĐV thi đấu 5 môn: Bóng bàn, Vovinam, Điền kinh, Taekwondo, Võ Cổ truyền. Trước lúc lên đường tham dự Đại hội, chỉ tiêu phấn đấu đạt 2 HCĐ. Kết thúc Đại hội, Đoàn thể thao Ninh Thuận giành được 4 huy chương (1 HCB, 3HCĐ). Nổi bật nhất là chiếc HCB của VĐV Ngô Châu Cường hạng cân 63kg; HCĐ của VĐV Hàm Quốc Anh Nhiên 54kg và VĐV Phan Nhật Khải 58kg ở môn Taekwondo; và HCĐ môn Vovinam của VĐV Nguyễn Hữu Đạt 60kg, đã đưa đoàn thể thao Ninh Thuận xếp hạng 57/65 đoàn tham dự. Đây là xếp hạng cao nhất qua 7 lần tham dự Đại hội của thể thao Ninh Thuận.

Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL, hiện nay tỉnh ta đang duy trì, tập trung đào tạo, huấn luyện dài hạn 14 đội, gồm 16 HLV, 67 VĐV của 8 môn: Taekwondo, Điền kinh, Vovinam, Bóng bàn, Quần vợt, Karatedo, Cầu lông, Cờ vua. Riêng đội Võ cổ truyền tập trung ngắn hạn để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII với 1HLV, 2 VĐV. Trong năm 2014, tham dự 29 giải thể thao (1 giải quốc tế, 21 giải quốc gia, 7 giải khu vực mở rộng và cụm thi đua miền Đông Nam Bộ, 5 giải trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII gồm các môn Điền kinh, Bóng bàn, Võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo). Đoàn Ninh Thuận đoạt 43 huy chương các loại (9 HCV, 12 HCB, 22 HCĐ). Ông Trần Thế Hải, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho biết, mỗi năm các VĐV tỉnh ta tham gia thi đấu khoảng 10 giải thể thao quốc gia. Qua huấn luyện và thi đấu, chất lượng các VĐV ngày càng được nâng lên. Cụ thể trong năm 2014, các VĐV tham gia thi đấu đã đoạt 43 tấm HCV, HCB, HCĐ. Điều đáng mừng là VĐV các môn thể thao thành tích cao của tỉnh được trẻ hóa và nhiều triển vọng, thực sự là “cú huých” để thể thao thành tích cao tỉnh ta ngày càng gặt hái nhiều thành công.