Những bông hoa đẹp giữa vườn xuân

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến - Người phá kỷ lục của Olympia

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vừa trở về từ Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và trở thành thí sinh nắm giữ nhiều kỷ lục của cuộc thi: Kỷ lục phần thi Khởi động với 110 điểm, kỷ lục thi Tăng tốc với 150 điểm, kỷ lục phần thi Về đích với 170 điểm và kỷ lục người có điểm số cao nhất trong vòng 15 năm qua với 460 điểm (ở vòng thi tuần). Chiến đã liên tục dành Vòng nguyệt quế ở các vòng thi tuần, tháng và về nhì ở vòng thi quý. Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến cũng đã khá nổi tiếng về những thành tích học tập của mình, điều đặc biệt là tuy học chuyên Toán nhưng em lại đoạt nhiều giải thưởng và huy chương của môn Vật lý: 2 Huy chương Bạc môn Vật lý tại Olympic truyền thống 30-4 năm lớp 10 và 11; Huy chương Vàng Violympic (giải toán trên mạng) năm lớp 11; giải Ba môn Toán và giải Khuyến khích môn Vật lý cấp Quốc gia cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay năm lớp 11… Bạn bè, thầy cô càng quý mến, nể phục Chiến hơn về tính chịu khó, chăm chỉ và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập và cuộc sống.

Đỗ Dư Hiếu: “sứ giả” bảo vệ môi trường

Vì luôn đi đầu và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương, em Đỗ Dư Hiếu, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Trương Định, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước được mệnh danh là “sứ giả” bảo vệ môi trường. Hiếu là thành viên CLB “Dòng sông quê em” của Trường THCS Trương Định từ năm học lớp 7 và từ đó, em luôn là hạt nhân trong các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ra quân thu gom rác thải, đồng thời tích cực vận động các bạn trong lớp giữ gìn vệ sinh chung, vận động những người dân ở địa phương không vứt rác bừa bãi… Cũng với tình yêu và nhận thức đúng về trách nhiệm bảo vệ môi trường, Hiếu đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Vẽ tranh về môi trường do Ban Xây dựng năng lực tỉnh Ninh Thuận tổ chức. Với vai trò là Liên đội phó của Liên đội Trường THCS Trương Định, Hiếu đã có nhiều sáng kiến hay để truyền thông hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức của học sinh về ý thức bảo vệ môi trường. Một điều đặc biệt hơn là Đỗ Dư Hiếu có hoàn cảnh khá khó khăn: mồ côi cha từ năm 8 tuổi, mẹ làm nghề may nuôi 2 anh trai đang học đại học… Tuy nhiên em vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để vừa làm tốt việc nhà phụ giúp mẹ mà vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi 8 năm liền và tích cực tham gia hoạt động Đội.

Đỗ Thị Kim Phi nghị lực vượt khó

Đỗ Thị Kim Phi hiện là học sinh lớp 9/6, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, là thí sinh đoạt giải nhất duy nhất của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT năm học 2014-2015. Kim Phi dự thi môn Sinh học và đạt 19/20 điểm- là người có điểm số cao nhất của kỳ thi. Ở Trường THCS Trần Hưng Đạo, thầy cô, bạn bè nhắc đến Kim Phi như một tấm gương sáng về tinh thần, nghị lực vượt khó: Em bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo từ năm lớp 6, phải nghỉ 1 năm học để điều trị. Trải qua nhiều lần phẫu thuật và hiện nay, cứ 3 tháng 1 lần em phải vào TP. Hồ Chí Minh làm hóa trị nhưng Kim Phi vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu lớp về thành tích học tập của mình. Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ đều làm nông và phải dành nhiều chi phí để chữa bệnh cho em nên Phi cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn với bạn bè trong lớp. Em không đi học thêm, ít khi có áo quần mới… nhưng Phi không lấy đó làm tự ti, mặc cảm mà luôn lạc quan, sống hòa đồng, giúp đỡ nhiều bạn học yếu trong lớp cùng tiến bộ.

Nhóm bạn đam mê sáng tạo khoa học

Với mong muốn giúp con người bảo vệ sức khỏe khi làm những thí nghiệm độc hại, tiềm ẩn rủi ro, đồng thời đơn giản hóa những công việc trong phòng thí nghiệm chỉ bằng những cú click chuột và tích hợp nhiều tính năng hữu ích giúp việc thực hiện thí nghiệm được dễ dàng, thú vị hơn, ba học sinh: Nguyễn Nam Nguyên Nhã, Trương Minh Hoàng, Lê Thành Thạch, lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã chế tạo thành công Robot phục vụ đa năng trong phòng thí nghiệm. Đây là giải pháp xuất sắc đoạt giải Nhì (không có giải nhất) tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ VIII, năm 2014. Tại Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ toàn quốc lần thứ 10- năm 2014, Robot phục vụ đa năng đã được đánh giá là một trong những giải pháp triển vọng, nhận được sự tài trợ của Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn và đã được ứng dụng tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài niềm đam mê sáng tạo khoa học, thì cả 3 học sinh Nguyên Nhã, Minh Hoàng và Thành Thạch đều là học sinh giỏi của lớp chuyên Lý.