Thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác dạy

(NTO) Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức của một cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn huyện miền núi Bác Ái, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học (PTDTBT TH) Phước Đại A luôn đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác Hồ dạy.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Trường PTDTBT TH Phước Đại A là hình ảnh những em học sinh trong trang phục truyền thống của người Raglai. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Uyên, Hiệu trường Nhà trường cho biết: Không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên ở miền xuôi lên công tác cũng chọn trang phục truyền thống của dân tộc Raglai làm đồng phục để mặc vào mỗi ngày thứ 2 đầu tuần. Điều này đã góp phần xóa bớt khoảng cách về sự khác biệt văn hóa giữa cô và trò, giữa nhà trường và phụ huynh, từ đó việc phối hợp giáo dục được thực hiện tốt hơn.

Cô và trò Trường PTDTBT TH Phước Đại A luôn thi đua dạy tốt- học tốt
theo lời Bác Hồ dạy.

Ban giám hiệu nhà trường cũng luôn cố gắng vận động phụ huynh tham gia vào các hoạt động của trường như: xây dựng nhà ăn, trang trí lớp học, bao sách vở cho học sinh... để giúp phụ huynh hiểu hơn về việc học của con em mình, cảm thông hơn với những khó khăn vất vả của thầy cô. Những công trình có sự đóng góp công sức, tham gia giám sát của phụ huynh cũng mang ý nghĩa thiết thực và phù hợp hơn với tâm lý, đặc điểm văn hóa của học sinh dân tộc Raglai. Khi đã có được sự đồng thuận và ủng hộ từ phụ huynh, Trường PTDTBT TH Phước Đại A đã duy trì tốt sỹ số học sinh, nhiều năm liền không có học sinh bỏ học, học sinh nghỉ học cách nhật cũng giảm hẳn, giáo viên có thể tập trung cho việc dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. Trường đã được công nhận là Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2013.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, Ban giám hiệu Trường PTDTBT TH Phước Đại A luôn tạo không khí thi đua sôi nổi để khuyến khích, động viên cả cô và trò cùng dạy tốt- học tốt. Điển hình như các phong trào thi đua thiết kế, trang trí phòng học; sưu tầm hình ảnh về Bác Hồ, xây dựng góc học tập, vườn hoa điểm tốt... tạo điều kiện cho mỗi giáo viên, học sinh không ngừng phấn đấu, thỏa sức sáng tạo và góp phần tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, sinh động hơn. Nhà trường còn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua những hoạt động ngoại khóa như: vườn rau nội trú, thực hiện mô hình “Hũ gạo tiết kiệm theo gương Bác Hồ”, hàng tháng tổ chức cho học sinh đến thăm gia đình các cụ già neo đơn trong xã và hướng dẫn các em quét nhà, nấu cơm, chăm sóc người già…

Chia sẻ “bí quyết” để đạt được những thành công của nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Kim Uyên cho rằng: Sức mạnh đoàn kết của tập thể chính là yếu tố quyết định. Để có được sức mạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng việc động viên, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện cho mỗi việc làm, hành động tốt được lan tỏa. Nhà trường hiện có 217 học sinh, trong đó có 77 em thuộc diện ở bán trú. Vì chưa có nhân viên quản sinh nên giáo viên phải vừa làm công tác giảng dạy vừa hướng dẫn, hỗ trợ các em sinh hoạt hàng ngày. Để “giữ chân” học sinh ở lại trường, giáo viên cũng phải luôn có các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, có sức “hút” với học sinh. Các hoạt động này cũng phải luôn luôn thay đổi để tránh sự nhàm chán.

Cũng như nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn huyện miền núi Bác Ái, Trường PTDTBT TH Phước Đại A còn nhiều khó khăn, nhưng lòng yêu nghề và niềm tin yêu, đồng thuận của các bậc phụ huynh đã tạo động lực cho cán bộ, giáo viên nơi đây luôn nỗ lực, một lòng vì học sinh thân yêu.