Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn ĐH Sư phạm Quảng Tây

Chiều 24/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn công tác Đại học Sư phạm Quảng Tây đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân và Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Quảng Tây.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của Đại học Sư phạm Quảng Tây đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam từ những năm 50 của thế kỷ trước tới nay. Cá nhân ông cũng đã có những năm tháng học tập trong trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, khi đó đang đóng tại một cơ sở của Đại học Sư phạm Quảng Tây tại Quế Lâm.

Nhắc lại kỷ niệm khi đến Quế Lâm để dự lễ kỷ niệm và cắt băng khánh thành Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam vào năm 2010, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, nhân dân tỉnh Quảng Tây đã giúp đỡ lưu học sinh Việt Nam trong những lúc khó khăn nhất.

“Việt Nam có du học sinh ở hàng chục nước trên thế giới, nhưng chỉ có một nơi duy nhất trên thế giới có Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam – đó là tại Quế Lâm. Học sinh Việt Nam đến học tập tại Quảng Tây ngàn người như một, trọng nghĩa, trọng tình không bao giờ quên những gì mà nhân dân Quảng Tây hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam trong những ngày khó khăn của 2 cuộc kháng chiến”.

“Không chỉ trong quá khứ mà cả trong những năm gần đây, nhiều người tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm Quảng Tây đã trở thành những giáo viên tiếng Trung giỏi, những cán bộ cơ sở có trình độ tại các tỉnh có biên giới với Trung Quốc”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Về việc thành lập Học viện Khổng Tử, đặt trong khuôn viên Đại học Hà Nội, người đứng đầu MTTQ Việt Nam tin tưởng Học viện này sẽ trở thành một không gian để hỗ trợ chương trình dạy tiếng Trung tại Việt Nam.

Chủ tịch MTTQ đề nghị cơ sở này cần cập nhật danh sách giáo viên tiếng Trung tại Việt Nam. Từ đó tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung kiến thức và tạo điều kiện để các thầy cô giáo có nơi để giao lưu, trao đổi văn hóa.

Giáo sư, Tiến sĩ Liang Hong, hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm MTTQ Việt Nam và cảm ơn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhà trường lấy làm vinh dự vì Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã từng có thời gian học tập tại trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi đặt tại cơ sở của nhà trường tại Quế Lâm.

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tặng quà lưu niệm ĐH Sư phạm Quảng Tây.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Hiệu trưởng Liang Hong hy vọng Học viện Khổng Tử sẽ sớm được hoàn thành để đi vào hoạt động. Đây sẽ là một không gian giao lưu về ngôn ngữ và văn hóa giữa hai nước.

Ông cho biết, Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam đặt trong khuôn viên trường là minh chứng về mối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại học Sư phạm Quảng Tây sẽ tiếp tục sưu tầm tư liệu, hiện vật để việc trưng bày được phong phú hơn.

Thay mặt nhà trường, hiệu trưởng Liang Hong mong muốn, trên cương vị là Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ trở lại thăm Quảng Tây, thăm Quế Lâm và Đại học Sư phạm Quảng Tây vào một ngày gần đây.

Đại học Sư phạm Quảng Tây có lịch sử hợp tác lâu dài với Việt Nam. Từ năm 1951-1975, nhiều cơ sở của Đại học Sư phạm Quảng Tây đã trở thành địa chỉ giảng dạy của các trường Việt Nam như trường Lục quân Việt Nam, trường Dục Tài và trường 2/9 (gồm 4 trường học Việt Nam như trường Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Bé, Dân tộc Trung ương và Nguyễn Văn Trỗi) với trên 10 nghìn thanh thiếu niên Việt Nam được đào tạo. Nhiều cựu lưu học sinh nay trở thành cán bộ cấp cao trong Đảng, Chính phủ và quân đội, công an Việt Nam.

Tháng 5/2010, Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam đã được khánh thành trong khuôn viên Đại học Sư phạm Quảng Tây.

 Nguồn www.chinhphu.vn