Chung kết Liên hoan "Tiếng hát thời hoa đỏ" năm 2014

(NTO) Tối ngày 21-12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn ra chương trình chung kết và trao giải Liên hoan "Tiếng hát thời hoa đỏ" năm 2014.

Liên hoan thu hút 85 thí sinh tham gia 52 tiết mục, với nội dung những bài hát truyền thống ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, hướng về biển đảo quê hương. Qua 4 đêm thi vòng loại, 21 tiết mục xuất sắc nhất được chọn vào đêm chung kết. Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã chọn những tiết mục tiêu biểu gồm các thể loại đơn ca, song ca và tốp ca trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Kết quả, giải Nhất đơn ca thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Quỳnh (Đài PT&TH tỉnh Ninh Thuận); giải Nhất song ca và tốp ca thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ngoài ra, Ban tổ chức  trao giải "Người lớn tuổi hát hay nhất" cho thí sinh Bùi Thu Hằng (phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang Tháp Chàm).

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc tại Liên hoan.

Tiết mục tốp ca của Tỉnh Đoàn Ninh Thuận.

Liên hoan "Tiếng hát thời hoa đỏ" là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1946-22/12/2014), 68 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2014).