Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 18-12, tại UBND thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Quốc (SN 1989, trú KP Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Đầu năm 2011, trong quá trình chăn gia súc, Quốc và em Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1996) ngụ cùng khu phố có quen biết nhau. Vào khoảng 16 giờ ngày 28-1-2011, Quốc nói muốn cưới Minh làm vợ, sau đó, cả 2 quan hệ tình dục. Sau 2 lần quan hệ, Minh mang thai nên 2 gia đình đồng ý cho 2 con sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Tháng 10-2011, Minh sinh con. Trong thời gian sống tại nhà chồng, Minh xảy ra mâu thuẫn với mẹ Quốc nên đã đuổi bị Minh về. Biết chuyện, gia đình Minh làm đơn tố cáo hành vi của Quốc.

Bị cáo Nguyễn Duy Quốc.

Vì nhà nghèo, nên bị hại đủ khả năng nuôi con, để tạo điều kiện cho bị cáo được nuôi con, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Quốc 2 năm tù, nhưng cho hướng án treo.

►Trước đó, TAND huyện Ninh Phước cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Ngọc Thanh (SN 1985, ngụ KP5, thị trấn Phước Dân) 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 20 giờ ngày 13-1-2014, thấy nhà ông Dương Lợi gần bên không có ai, Thanh lẻn vào lấy trộm 4 con cừu (tổng giá trị 5,7 triệu đồng) và đem đi bán cho ông Nguyễn Thành cùng khu phố 1 triệu đồng. Khi mua, ông Thành không biết số cừu trên là do Thanh trộm được nên không xem xét trách nhiệm.

Ngày 19-12, tại UBND phường Đài Sơn, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Lê Đình Vương (SN 1993), Phạm Tuấn Giáp (SN 1994) cùng ngụ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Vì không có tiền tiêu xài, Giáp rủ Vương, chở nhau lòng vòng trên các tuyến đường trong thành phố, tìm tài sản để cướp giật. Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 6-9-2014, đi đến đường 21/8 (hướng Phan Rang-Tháp Chàm), đoạn Cung văn hóa thiếu nhi, Vương phát hiện thấy chị Ngô Thùy Dung đang được chồng chở phía sau, chạy hướng ngược chiều có mang theo túi xách. Vương quay xe lại, áp sát, Giáp giật mạnh lấyvtúi và tẩu thoát. Tài sản trong túi gồm 2 chiếc điện thoại di động, tổng giá trị hơn 5 triệu đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Tuấn Giáp 3 năm 6 tháng tù giam, Lê Đình Vương 3 năm tù giam.

Tiếp đó, TAND Tp. PR-TC cũng đã xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Nguyễn Trần Minh Thiên (SN 1997) trú KP10, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Nguyễn Văn Tịnh (SN 1996) trú thôn Long Bình 1, An Hải (Ninh Phước) về tội “Trộm cắp tài sản”.

►Chiều ngày 1-5-2014, Thiên rủ Tịnh tìm tài sản sơ hở để trộm, bán tiêu xài cá nhân. Đến khoảng 17 giờ, 2 người ghé quán nét ở KP5, phường Mỹ Bình, Tp. PR-TC để chơi game, sau đó Thiên phát hiện nhà anh Võ Viễn, sau quán nét không thấy ai, của không khóa, nên một mình đột nhập vào lấy đi một số tài sản như: điện thoại, dây chuyền, máy tính, một số tiền mặt…tổng giá trị hơn 54 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Trần Minh Thiên và Nguyễn Văn Tịnh.

Trong quá trình điều tra, Thiên còn khai nhận một mình đã thực hiện 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn Tp. PR-TC và tỉnh Khánh Hòa.

Dù không trực tiếp tham gia cùng với Thiên, nhưng Tịnh phải chịu trách nhiệm chung, đóng vai trò là tòng phạm. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trần Minh Thiên 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Tịnh 1 năm tù giam.