Giáo xứ Gò Sạn: Chung sức xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đến thôn Gò Sạn (xã Bắc Phong, Thuận Bắc) vào dịp gần kề Lễ Giáng sinh năm 2014, chúng tôi chứng kiến không khí khẩn trương trong việc bê-tông đường giao thông nội thôn của bà con giáo dân nơi đây.

Toàn thôn hiện có 379 hộ/1.233 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào theo Công giáo, sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Giáo dân nơi đây luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông Bùi Xuân Hồng, Trưởng thôn Gò Sạn, cho biết: Những năm qua, Ban Quản lý thôn, Mặt trận và các đoàn thể luôn chủ động bám sát cơ sở, phối hợp cùng Giáo xứ Gò Sạn tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường… cùng địa phương thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, củng cố quốc phòng-an ninh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

 
Giáo dân thôn Gò Sạn đóng góp tiền, ngày công, cùng Nhà nước bê-tông hóa đường giao thông nội thôn.

Triển khai các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hằng năm, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể trong thôn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực như: Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; vận động giáo dân áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa giống. Năm 2014 giúp công, giúp vốn bằng phương thức góp vốn xoay vòng cho 280 lượt người, trị giá trên 120 triệu đồng; 7 tổ tiết kiệm giúp nhau góp vốn sản xuất trên 70 triệu đồng; các đoàn thể nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân vốn cho các hộ vay để phát triển chăn nuôi, trồng trọt… Nhờ vậy, giáo dân Gò Sạn có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban Quản lý thôn phối hợp với Giáo xứ Gò Sạn tổ chức tuyên truyền lồng ghép, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho giáo dân về vai trò chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng NTM thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt đạo lễ. Bằng hướng đi này, từ năm 2013 đến nay, toàn thôn vận động nhân dân đóng góp trên 41 triệu đồng, hơn 150 ngày công lao động, hiến 320m2 đất, thực hiện bê-tông gần 1,1 km đường giao thông nội thôn; duy trì hệ thống đèn đường, mô hình thu gom rác thải; vận động 95% số hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; 8 tổ nhân dân tự quản, 1 tổ Thanh niên xung kích… góp phần giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm.

Về Gò Sạn những ngày này, đi trên con đường bê-tông khang trang, sạch đẹp, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, không khí nhộn nhịp của bà con giáo dân đón mừng Giáng sinh của mỗi gia đình. Trưởng thôn Bùi Xuân Hồng, bày tỏ: Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, giáo dân Gò Sạn có đường bê-tông nội thôn khang trang, sạch đẹp. Năm nay, giáo dân trong thôn đón Giáng sinh phấn khởi hơn vì năng suất lúa cả 3 vụ trong năm đều tăng so với năm ngoái từ 1,5-2 tạ/sào; các hộ chăn nuôi cũng thu lãi khá. Ban Quản lý thôn phối hợp với Giáo xứ Gò Sạn vận động giáo dân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tập luyện các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”; tổ chức tốt hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao… để giáo dân vui đón Giáng sinh ấm áp, an lành, tiết kiệm.