Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

(NTO) Ngày 19-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014); 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu; đảng viên 50 năm, 60 năm tuổi Đảng; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đồng chí Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại quá trình lịch sử của Quân đội ta từ khi thành lập đến nay. Trải qua chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, đồng hành cùng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã bằng trí tuệ, tài năng, lòng dũng cảm và mồ hôi, xương máu lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm trang sử vàng truyền thống của một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ở tỉnh ta, sau khởi nghĩa giành chính quyền ngày 21-8-1945, ngay từ ngày 23-8-1945 đơn vị giải phóng quân đầu tiên đã được thành lập tại Tháp Chàm. Lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã làm tròn sứ mệnh là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân đánh giặc, góp phần giải phóng quê hương và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Với niềm vinh dự và tự hào được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng tiến công, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy  trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”
cho thân nhân gia đình đại diện 2 liệt sĩ : Võ Thị Xuyến và Pô Pôr Thị Dú.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” cho thân nhân gia đình đại diện 2 liệt sĩ: Võ Thị Xuyến (đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp) và Pô Pôr Thị Dú (đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước).

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh đoàn đại diện cho tuổi trẻ, hứa quyết tâm phát huy truyền thống cha ông, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh gửi lời thăm hỏi thân thiết, ân cần đến các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, ngày càng vững bước đi lên, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Quân sự, Công an và các huyện, thành phố đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.