Hiệu quả từ mô hình “Vòng đổi công” của Phụ nữ thôn Thành Sơn

(NTO) Năm 2012, mô hình “Vòng đổi công” của Phụ nữ thôn Thành Sơn được hình thành. Đến nay, đã có 42 hộ thành viên tham gia. Nhờ hình thức hỗ trợ ngày công của các thành viên để giúp nhau trong sản xuất, bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực về phát triển kinh tế gia đình của hội viên.

Chi hội Phụ nữ thôn Thành Sơn (xã Xuân Hải, Ninh Hải) hiện có 210 hội viên, sinh hoạt ở 3 tổ. Nhiều hội viên cho biết, mô hình là cách làm không tốn chi phí thuê nhân công, chị em đã tiết kiệm được chi phí trong sản xuất, đồng thời có điều kiện để các thành viên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau áp dụng các biện pháp canh tác, khoa học để phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng nguyên tắc). Phần lớn chị em được tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc nho tại vườn nhà; biết sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và sử dụng phân vi sinh an toàn cho môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Các chị em đang thực hiện mô hình “vòng đổi cây” chăm sóc vườn nho của hội viên.

Đến thăm hộ chị Nguyễn Thị Cẩm Thạch, được biết, khi chưa áp dụng mô hình, để làm sạch cỏ 2 sào nho, gia đình phải mất 20 ngày công. Nhưng từ khi tham gia mô hình “vòng đổi công”, được chị em giúp công lao động, nên chỉ trong một ngày là xong. Tương tự như hộ chị Lại Thị Thọ, ở Tổ 2, từ gia đình khó khăn, tuy nhiên sau 2 năm tham gia mô hình, đã tiết kiệm đáng kể chi phí trong sản xuất, nên có điều kiện tích lũy, vươn lên thoát nghèo, xây được nhà ở khang trang. Giờ, gia đình chị có 1,5 sào nho, thu nhập bình quân từ 80-90 triệu đồng/năm.

Theo mô hình “Vòng đổi công”, cứ trong một vụ sản xuất (4 tháng), mỗi chị em đóng góp, giúp nhau từ 180-190 công, qua đó, giúp cho mỗi hộ tiết kiệm chi phí sản xuất gần 20 triệu đồng (bình quân 100 ngàn đồng/ngày). Qua đó, cho thấy mô hình đã mang lại lợi ích thiết thực từ sản xuất đến cuộc sống thường ngày. Cùng với đó, chị em còn kết hợp mô hình nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản, nuôi cừu lấy thịt… tăng thêm thu nhập đáng kể.

Đến nay, Chi hội đã thành lập Tổ “Góp vốn xoay vòng” với tổng số tiền hơn 127 triệu đồng, giải quyết cho 22 lượt chị em vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và nâng cao đời sống gia đình. Với những kết quả nổi bật trên, năm 2013, Chi hội Phụ nữ Thành Sơn được Hội LHPN Ninh Hải tặng giấy khen “Đơn vị xuất sắc”.

Chị Nguyễn Thị Hà Thanh, Chủ tịch Hội HLPN xã Xuân Hải, nhận xét: “Chi hội Phụ nữ thôn Thành Sơn là một trong những Chi hội vững mạnh, có nhiều các hoạt động, cách làm mới, đã mang lại hiệu quả, góp phần không nhỏ cùng địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.