Gương sáng về tinh thần lao động sáng tạo

(NTO) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh Châu Minh Triết (ảnh), Tổ trưởng Tổ Kinh doanh dịch vụ - Bảo dưỡng sửa chữa (Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông Ninh Thuận) luôn nêu gương sáng về tinh thần lao động sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Anh Châu Minh Triết (sinh năm 1969, ở thôn Vụ Bổn, xã Phước Ninh, Thuận Nam). Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý điện tử-Tin học (Đại học Đà Lạt) năm 1994, anh được vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin cho đến nay. Những ngày đầu mới tham gia công tác, bản thân anh Triết cũng gặp không ít khó khăn, bởi ở thời điểm đó công tác sửa chữa thiết bị đầu cuối VT-CNTT còn quá mới lạ. Trong khi đó, các loại thiết bị như: Modem, ADSL, Fiber, Settop box…, hoàn toàn không có bất kỳ tài liệu nào để nghiên cứu, nhưng với lòng đam mê, yêu nghề, anh đã kiên trì tìm tòi, sáng tạo, dần dần xử lý được các khâu công việc.

Anh Châu Minh Triết.

Anh Triết, tâm sự: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người chúng ta tìm hiểu sâu và học hỏi nhiều hơn những phẩm chất cao quý của Bác. Nhận thức rõ điều đó, nên khi Viễn thông Ninh Thuận phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân luôn ra sức học tập và rèn luyện. Trong công việc hàng ngày, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành nội quy, giờ giấc làm việc. Trong công tác chuyên môn, ngoài việc tìm tòi, tìm hướng đi mới trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo, xây dựng giáo trình Monitor LCD phục vụ công tác giảng dạy tại Trung tâm, anh còn nghiên cứu được 8 sáng kiến: lắp rắp - cài đặt máy tính, sửa chữa Modem ADSL, sửa chữa Settop box..., đã được áp dụng tại đơn vị, mang lại hiệu quả cao.

Ngoài nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ Kinh doanh dịch vụ - Bảo dưỡng sửa chữa, hiện anh Châu Minh Triết còn phụ trách công tác quản lý, điều hành đào tạo tin học; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tin học... Với nhiệm vụ được phân công, thời gian qua, anh đã tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 100 CNV-LĐ của ngành theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, “học đi đôi với hành”; tham gia truyền đạt kinh nghiệm cho hàng chục lượt CB-CNV của Viễn thông các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Dương. Điều đáng nói là các cán bộ, kỹ thuật viên trong đơn vị sau khi được anh đào tạo, hướng dẫn đều thực hành tốt công việc. Nhờ đó, mọi thiết bị hư hỏng, đơn vị không phải thuê đối tác sửa chữa, mà đã có lực lượng tại chỗ đảm nhiệm, nên đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Chỉ tính trong 5 năm qua, anh Châu Minh Triết cùng đồng nghiệp trong đơn vị đã sửa chữa được trên 900 STB, 1.000 Modem, 600 máy Gphone..., qua đó tiết giảm chi phí được trên 1 tỷ đồng cho đơn vị.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2010 đến nay, bản thân anh Triết luôn được Giám đốc Viễn thông Ninh Thuận tặng giấy khen, Tập đoàn BC-VT Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen; đặc biệt năm 2013 anh vinh dự là một trong 28 cá nhân xuất sắc của cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo.