Gặp mặt truyền thống cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu

(NTO) Ngày 18-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt truyền thống cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014).

 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự buổi gặp mặt.
 
 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, cùng hơn 100 đại biểu là Anh hùng LLVT nhân dân, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam nói chung và LLVT tỉnh nhà nói riêng. Đại tá Huỳnh Công Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã thông tin tới các đại biểu về tình hình quân sự-quốc phòng của nước ta trong bối cảnh chung của thế giới, khu vực và nhiệm vụ quốc phòng của quân đội ta trong tình hình mới. Đồng chí cũng nêu bật những thành tích của LLVT tỉnh những năm qua. Phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của quân đội, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các đại biểu đã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu nổi bật của tỉnh, của LLVT tỉnh đã đạt được và chia sẻ những điều tâm huyết.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy với các đại biểu dự buổi họp mặt truyền thống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi ân cần tới các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cùng với cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta, LLVT tỉnh ra đời, chiến đấu, trưởng thành và luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, các cán bộ quân đội nghỉ hưu đã góp phần to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh rất mong các cán bộ quân đội tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp CNH-HĐN đất nước, hiến kế cho Bộ CHQS tỉnh xây dựng quân đội vững mạnh, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạnh, noi theo tấm gương, đạo đức, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".