Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm nông thôn cao nguyên Quản Bạ

Chiều 16-12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã đi khảo sát các mô hình kinh doanh, sản xuất ở huyện nghèo Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ cho biết, huyện đã hỗ trợ gần 14 tỷ đồng phát triển các giống cây trồng (chủ yếu là cây ngô), vật nuôi, sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm CTCP công nghệ nông lâm nghiệp Bảo Minh 3. Ảnh: VGP/Thành Chung

Đồng thời, ban hành chính sách hỗ trợ mô hình đầu tư có thu hồi trong phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa để nâng cao thu nhập cho nông dân. Đặc biệt, huyện đang nghiên cứu phát triển nuôi bò để thành vật nuôi chính ở Quản Bạ.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Quản Bạ cũng phát triển mạnh du lịch với lợi thế về cảnh quan, khí hậu của địa phương.

Ngoài ra, huyện đã lập Ban chỉ đạo, Tổ phát triển cây dược liệu và 5 HTX vệ tinh để liên kết và ký hợp đồng với doanh nghiệp trong việc phát triển cây dược liệu.

Điểm nhấn trong phát triển cây dược liệu là mô hình liên kết sản xuất của công ty cổ phần công nghệ nông lâm nghiệp Bảo Minh (xã Quyết Tiến). Hiện công ty trồng nhiều cây dược liệu quý và ổn định thị trường xuất khẩu sang Nhật, Mỹ, mang lại thu nhập từ 3-4 triệu/tháng cho bà con dân tộc.

Tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định, không có vấn đề phức tạp phát sinh ở tuyến biên giới hay tệ nạn nghiện hút...

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46% (năm 2011) xuống còn 24%, trung bình mỗi năm giảm 5%, cao hơn yêu cầu đối với các huyện nghèo phải giảm 4%/năm của Chính phủ.

Trong xây dựng nông thôn mới, Quản Bạ đang tập trung cho 3 xã là Quyết Tiến, Quản Bạ và Đông Hà với mục tiêu Đông Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Tuy nhiên, bình quân các xã còn lại đạt số lượng tiêu chí thấp, từ 4-5 tiêu chí.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại huyện ủy Quản Bạ. Ảnh: VGP/Thành Chung

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo mà huyện Quản Bạ đã thực hiện, đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo cao, tình hình an ninh trật tự ổn định.

Phó Thủ tướng biểu dương chính quyền huyện đã tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, du lịch, là yếu tố gốc để xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo, đồng thời đề nghị Quản Bạ tập trung cao độ vào xây dựng quy hoạch sản xuất, từ đó gắn sản xuất với doanh nghiệp và thị trường để sản xuất bền vững.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là lâu dài, không nóng vội, phải làm thực chất, liên tục, vừa làm xã điểm vừa làm trên diện rộng, đặc biệt là làm cho bà con hiểu rõ đây là công việc của chính người dân và Nhà nước chỉ hỗ trợ thực hiện.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng trả lời một số kiến nghị của lãnh đạo huyện Quản Bạ.

Vào ngày mai, 16/12, Phó Thủ tướng sẽ dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang và làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nguồn www.chinhphu.vn