Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(NTO) Được triển khai vào tháng 5-2011, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, thiết thực, không chỉ của cá nhân từng đảng viên, từng tổ chức cơ sở Đảng, mà lan tỏa trong toàn xã hội, mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

 “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”

 
Học sinh Trường THPT Bác Ái. Ảnh: V.M

Việc học tập và làm theo lời Bác luôn được Đảng ta quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều phong trào, cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc kiến thiết nước nhà. Từ Bắc chí Nam, từ nhi đồng đến phụ lão, ai cũng có phần việc, nội dung riêng để học tập, để làm theo lời Bác dạy. Với thiếu nhi, nhi đồng: “biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”, các cháu thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy. Với thanh niên thì “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, xung kích trên mọi mặt trận, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Phụ nữ thì thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tự tin, tự trọng, vươn lên trong cuộc sống. Nông dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác, nâng cao năng suất, hỗ trợ nhau cùng làm giàu. Đội ngũ y, bác sỹ thực hiện lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, tận tụy trong công việc. Ngành Giáo dục thi đua “dạy tốt, học tốt”, xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”,…

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, mỗi cá nhân, tổ chức phải tìm hiểu, nghiên cứu giá trị tư tưởng, nhân cách và đạo đức của Người. Với mỗi chủ đề trọng tâm trong từng năm, các cơ quan, đơn vị lại cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, sao cho việc học tập và làm theo phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, từng cá nhân lại tự đặt ra cho mình những yêu cầu nhất định, trên cả phương diện rèn luyện đạo đức, lẫn chuyên môn nghiệp vụ, cả trong công tác và đời sống. Với cách làm này, chúng ta đã ghi nhận nhiều cá nhân điển hình, tập thể tiêu biểu, góp phần cổ vũ tinh thần, tạo động lực cho nhiều cá nhân, nhiều tập thể cùng phấn đấu, thi đua. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không còn là “cuộc vận động” hay “phong trào”, mà đã trở thành một phần quan trọng trong công tác và gắn chặt với đời sống xã hội.

 
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân vốn vay ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo ở phường Phủ Hà
(Tp.Phan Rang – Tháp Chàm).

Tấm gương đạo đức Bác Hồ là tấm gương hòa quyện giữa truyền thống, đạo đức dân tộc với tình yêu nước, tình yêu lao động và cống hiến. Học tập Người là học tập đạo đức cách mạng, hoàn thiện bản thân trên tất cả các mặt, từ tư tưởng đến nhận thức, hành động, từ cách sống giản dị, vì cộng đồng đến tinh thần trách nhiệm, nhiệt tâm trong công việc.

“Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn

Đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn

Lời của Bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn

Niềm tin sắt son chắp cánh cho con

Vượt chông gai qua những chặng đường…”

(lời bài hát Ấm tình quê Bác, của nhạc sỹ Văn An)