Phụ nữ Phước Trung: Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Hội Phụ nữ xã Phước Trung (Bác Ái) hiện có 599 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội thôn.

Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, song Hội Phụ nữ xã Phước Trung (phần đông hội viên là đồng bào dân tộc Raglai) luôn đoàn kết, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác Hồ bằng nhiều hoạt động cụ thể như: Vận động chị em thực hành tiết kiệm; giúp nhau phát triển kinh tế; chủ động học tập cái hay, cái mới, loại bỏ dần những tập tục lạc hậu, sống có văn hóa, yêu lao động, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội mới.

 
Hũ gạo giáo dục của phụ nữ Phước Trung.

Học tập Bác Hồ ở tinh thần tiết kiệm, năm 2013, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã trang bị 1 xô nhựa đặt tại thôn Rã Giữa, vận động phụ nữ, hội viên ủng hộ gạo để giúp đỡ học sinh nghèo. Mỗi tuần, chị em đến sinh hoạt hỗ trợ từ 0,5-1 kg gạo/người. Từ đó đến nay, Hội nhân rộng thêm 4 “hũ gạo giáo dục” ở các thôn Rã Trên, Tham Dú, Đồng Dầy và Trường Mẫu giáo Phước Trung. Chị Chamaléa Thị Ánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã chia sẻ: “Để mô hình mang lại hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống loa truyền thanh, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi, tổ, Hội còn thường xuyên lồng ghép, giải thích ý nghĩa nhân văn mà mô hình mang lại khi các chị tới tham gia ủng hộ”. Nhờ vậy, hội viên, phụ nữ tham gia mô hình rất nhiệt tình. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, toàn Hội đã tiết kiệm trên 900 kg gạo, giúp 128 học sinh Trường Mẫu giáo Phước Trung nâng cao chất lượng bữa ăn, tăng cường sức khỏe để các cháu học tập tốt.

Hằng năm, để giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Hội đã duy trì, nhân rộng mô hình Tổ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Vần, đổi công”, cho mượn giống; Chi hội Phụ nữ các thôn Rã Trên, Rã Giữa trích quỹ mua 4 con bò, tạo điều kiện cho 4 hộ nuôi rẽ… Qua đó, góp phần giúp các chị có hoàn cảnh khó khăn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, điển hình như chị Chamaléa Thị Lánh, Chamaléa Thị Điêu, ở thôn Rã Giữa.

Triển khai các hoạt động văn hóa-văn nghệ, rèn luyện thân thể theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Hội còn thành lập, duy trì hoạt động Tổ “Phụ nữ thể dục-thể thao”; 2 đội văn nghệ; phát huy vai trò các CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, tổ “Phụ nữ nòng cốt”, “Phụ nữ không có chồng, con mắc các tệ nạn xã hội”. Năm 2014, Hội thành lập CLB “Phụ nữ không hút thuốc lá” ở thôn Tham Dú. Mỗi tháng CLB tổ chức sinh hoạt một lần, với nội dung tuyên truyền, vận động chị em từ bỏ thuốc lá, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình. Gắn nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Vận động chị em làm nhà tiêu hợp vệ sinh; làm chuồng trại chăn nuôi gia súc; đóng góp tiền, ngày công, nguyên vật liệu xây dựng sân phơi lúa; vệ sinh đường làng, ngõ xóm …

Chị Chamaléa Thị Ánh cho biết thêm: “Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều hiệu quả thiết thực, thời gian tới, bên cạnh việc duy trì, nhân rộng mô hình “Hũ gạo giáo dục”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”… Hội tiếp tục triển khai, xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương”, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; động viên, nhắc nhở chị em tiết kiệm chi tiêu, điện nước; giúp nhau phát triển kinh tế… qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ổn định đời sống hội viên; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.