Cuộc đua xe đạp xuyên Việt cúp Quốc phòng Việt Nam

(NTO) Ngày 5-12, BTC cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam" tổ chức lễ trao thưởng cho các tay đua đạt thành tích cao ở chặng 3 và tổ chức thi đấu chặng đua thứ 4 từ Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tới Tp. Nha Trang (Khánh Hòa). Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy
và Ban tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách.

Cuộc đua quy tụ hơn 300 tay đua của 15 đội mạnh nhất trong nước và 2 đội quốc tế gồm Lào, Campuchia, với tổng chiều dài gần 2.200km (từ Cà Mau đến Cao Bằng). Cuộc đua nằm trong chuỗi hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014); 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức.

Tại buổi lễ , BTC đã trao chiếc áo vàng chung cuộc sau 3 vòng đua cho vận động viên Huỳnh Mai Duy của đội TP.Hồ Chí Minh 1 với thành tích 9h14’22”, vận động viên Lê Văn Động của đội VTV Cần Thơ giành chiếc áo xanh .

Chặng đua thứ 4 từ Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tới Tp. Nha Trang (Khánh Hòa).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy
và Ban tổ chức trao giải áo vàng chung cuộc sau 3 vòng đua cho vận động viên Huỳnh Mai Duy của đội TP.Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, BTC cuộc đua đã tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân, viên chức quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn và trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho con em cán bộ, chiếc sỹ lực lượng vũ trang tỉnh.

Sau lễ trao thưởng, đoàn đua thi đấu tiếp chặng 4 từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đi Tp. Nha Trang dài 105 km.