Khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân trong công tác tìm kiếm cứu nạn

>> Nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn ngư dân Bình Định bị đắm tàu

(NTO) Ngày 2-12, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá BĐ 93285 TS và các ngư dân Bình Định gặp nạn tại bờ biển tỉnh ta gồm: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hải-BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và 3 cá nhân: Đại úy Mai Văn Chương, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sơn Hải; ông Hồ Văn Lượm và ông Võ Quang, ngư dân xã Phước Dinh.

Bộ đội Đồn Biên phòng Sơn Hải và chiếc tàu BĐ 93285 TS gặp nạn.

Như báo Ninh Thuận đã đưa tin, ngày 20-11, tàu cá BĐ 93285 TS, do ông Nguyễn Đức Phúc làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên đang đánh bắt hải sản cách vùng biển Sơn Hải (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) 1 hải lý thì gặp sóng lớn đánh chìm. Bốn ngư dân trên tàu cố sức bơi vào bờ, được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời đã may mắn thoát chết. Hai ngư dân bị tử nạn là Nguyễn Đức Phúc (35 tuổi) và Nguyễn Cảnh Tường (18 tuổi), cùng ngụ xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cùng tàu cá bị hư hỏng nặng đã được Bộ đội Biên phòng và ngư dân tìm thấy, phối hợp đưa vào bờ ngày hôm sau.