Tin an ninh trật tự

(NTO) Sáng ngày 26-11, tại UBND phường Phước Mỹ, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1989), Nguyễn Trường Vinh (SN 1985) cùng ngụ khu phố 3, phường Phủ Hà; Võ Văn Phước (SN 1986, ngụ KP3, phường Mỹ Hương), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1988, ngụ KP1, phường Mỹ Hương) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo trước tòa.

Vào ngày 1-5-2014, trong lúc đang nhậu, Nguyễn Văn Tuấn kể cho Sơn, Phước, Khánh, Vinh chuyện anh Phạm Ngọc Thịnh, thiếu tiền nhưng không chịu trả và rủ nhau đi đòi. Khi đi mang theo 2 cây rựa, đến khoảng 17 giờ 30 phút, cả bọn đến rẫy thuộc khu phố 7, phường Tấn Tài, thấy Thịnh đang nằm trên võng, Phước và Sơn dùng rựa chém vào tay và người, gây tỷ lệ thương tật cho anh Thịnh là 23%.

Trong vụ án, Phước, Sơn đóng vai trò là người trực tiếp, Khánh và Vinh là đồng phạm gây thương tật cho anh Thịnh. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sơn 3 năm tù giam, Võ Văn Phước 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Quốc Khánh 2 năm tù giam, Nguyễn Trường Vinh 1 năm 3 tháng tù giam.

► Trước đó, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1993, khu phố 2, phường Mỹ Bình) 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 12 giờ ngày 1-7-2014, trong lúc lượm ve chai tại khu phố 6, phường Phủ Hà, Cường phát hiện bà Ngô Thị Hoàng Lan đang ở nhà sau nấu ăn, đã lẻn vào lấy 1 cái máy tính bảng, trị giá hơn 3 triệu đồng. Khi ra ngoài, thấy có người đang đi đến, Cường đã bỏ lại máy tính và trốn đi.

► Chiều cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với Lê Tuấn Phương (SN 1995, ngụ Phước Thiện, Phước Sơn, Ninh Phước), Lê Văn Thành (SN 1992, ngụ Ninh Quý 2, Phước Sơn, Ninh Phước) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6-6-2014, Phương, Thành và một số người rủ nhau trộm cắp để có tiền tiêu xài. Đến nhà anh Trương Văn Thuận, khu phố 1, phường Bảo An, phát hiện trong sân nhà dựng 2 chiếc xe gắn máy, tổng giá trị 15 triệu đồng. Thành đứng ngoài canh chừng, Phương và đồng bọn vào dùng van phá khóa mở khóa dắt xe ra ngoài. Sáng hôm sau đem bán, chia nhau tiền tiêu xài. Riêng Phương, vào sáng ngày 12-6-2014, còn thực hiện 1 vụ trộm xe gắn máy khác trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. HĐXX tuyên phạt Lê Tuấn Phương 2 năm tù giam, Lê Văn Thành 1 năm 3 tháng tù giam. Số còn lại, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

►Trước đó, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Triều (SN 1990, ngụ thôn Hoài Nhơn, Phước Hậu, Ninh Phước) 4 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Do thiếu tiền tiêu xài, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 11-10-2014, Triều chạy xe vào Tháp Chàm để tìm cách chiếm đoạt tài sản người khác. Đang đi, Triều phát hiện chị Lê Thị Bích Nga chở 2 con chạy xe cùng chiều và có đeo dây chuyền vàng. Đi theo đến đường Đổng Dậu, thuộc KP1, phường Phước Mỹ, Triều áp sát, giật dây chuyền, trị giá hơn 3 triệu đồng của chị Nga rồi bỏ chạy. Năm 2011, TAND Tp. PR-TC đã phạt Triều 4 năm tù cũng vì tội “Cướp giật tài sản”, vừa chấp hành xong hình phạt vào tháng 10-2013, chưa kịp xóa án tích, Triều tiếp tục tái phạm. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo với mức án trên.

►Ngày 27-11, TAND huyện Ninh Hải mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Hào (SN 1994, ngụ tại thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Khoảng 21 giờ ngày 11-5, Hào cùng nhóm bạn rủ nhau đi tìm thanh niên chòm chợ để đánh. Khi đến nhà ông Phạm Gà, ở thôn Mỹ Tường 1, gặp nhóm của Phạm Đình Phụng đang ngồi chơi nên xông vào đánh. Thấy nhóm của Phụng bỏ chạy, Hào dùng hung khí đập xe máy của Phụng gây hư hỏng. Ngay sau đó, Hào chủ động bồi thường tài sản cho bị hại.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Anh Hào 6 tháng tù giam.